Tăng hội viên khuyến học ở cơ quan sự nghiệp, an ninh, quốc phòng

(Dân trí) - Ngày 25/1, Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức gặp mặt báo chí và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2011.

GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho biết: “Phát huy thành quả đạt được năm 2010, phương hướng chung trong năm 2011, Hội Khuyến học Việt Nam quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Chỉ thị 11-CT/TW; Chỉ thị 02/CT/TTg triển khai toàn diện nhiệm vụ, mục tiêu ĐH IV của Hội Khuyến học Việt Nam.

Cụ thể, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao vị thế, vai trò của Hội ở các cấp; Củng cố, phát triển Hội theo chiều sâu, nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở, nhất là chất lượng hoạt động của Chi hội; đồng thời tiếp tục phấn đấu tăng số lượng hội viên. Chú trọng phát triển Hội vào các doanh nghiệp, trường học, cơ quan sự nghiệp, đơn vị quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, tổ chức đa dạng, phong phú nội dung hình thức phong trào khuyến học, khuyến tài; xây dựng xã hội học tập; sơ kết Chỉ thị 112/TTg của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh công tác vận động xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài; tổ chức tập huấn công tác khuyến học triệt để đến các cơ sở Hội thôn, bản; triển khai tốt Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Hội đặc thù (các nhiệm vụ trên sẽ được cụ thể hóa sau Hội nghị BCH TƯ Hội tháng 3/2011). Tổ chức Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập Hội trong dịp ngày Khuyến học Việt Nam 2/10 và Tuần lễ khuyến học do Bộ GD-ĐT phối hợp với Hội”.

Được biết, với chức năng tham mưu, tư vấn, phản biện, giám sát đối với các chủ trương chính sách và các đề án phát triển giáo dục, tạo chuyển biến mới tích cực, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Bộ Chính trị và Chính phủ giao. Kết quả, năm 2010, Hội Khuyến học Việt Nam đã được công nhận là tổ chức xã hội có tính chất đặc thù.

Quỹ Khuyến học Việt Nam hoạt động rất hiệu quả, đến cuối năm 2010, tổng trị giá thành tiền các loại Quỹ Khuyến học đạt trên 700.000 tỷ đồng.

Hồng Hạnh