Tặng 750 xe đạp cho học sinh nghèo các tỉnh miền Tây

(Dân trí) - Để tiếp thêm động lực, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh vượt khó học giỏi, chính quyền địa phương tại 4 tỉnh miền Tây đã vận động nhà tài trợ tặng 750 chiếc xe đạp cho các em đến trường. Đây là phần thưởng rất ý nghĩa cho học sinh vùng lũ.

Ngày 29/11, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Trà Vinh, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng nhà tài trợ và đại diện các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre tổ chức buổi lễ trao tặng 750 chiếc xe đạp cho các em học sinh cấp II, III thuộc diện hộ nghèo, trẻ mồ côi có học lực khá, giỏi.

750 chiếc xe đạp đã được trao đến học sinh 4 tỉnh miền Tây.
750 chiếc xe đạp đã được trao đến học sinh 4 tỉnh miền Tây.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Mai Loan, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi, Bệnh nhân nghèo tỉnh Trà Vinh chia sẻ: “Đồng bằng sông Cửu Long được xem là vựa lúa lớn nhất của cả nước, tuy nhiên đời sống nhân dân đang gặp nhiều khó khăn, số hộ nghèo, cận nghèo còn cao. Dù kinh tế eo hẹp, nhưng các bậc phụ huynh đã ý thức được tầm quan trọng của việc học tập đối với tương lai thế hệ trẻ nên luôn cố gắng cho con em đến trường.”

Các tỉnh miền Tây có địa bàn rộng, nhiều học sinh phải vượt những quảng đường rất dài để đến trường. Trong lúc cha mẹ phải vất vả lo từng bữa cơm, manh áo thì mơ ước có được chiếc xe đạp của những học trò nghèo cũng trở nên rất xa xỉ. Dù phải đi bộ cả chục cây số đến lớp, nhưng khó khăn ấy không cản được nỗi khát khao tri thức từ những mầm non tương lai của đất nước, rất nhiều học sinh nghèo đã cố gắng vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

Niềm vui của học trò nghèo bên chiếc xe đạp mới được trao tặng.
Niềm vui của học trò nghèo bên chiếc xe đạp mới được trao tặng.

Để tiếp thêm động lực, tạo điều kiện thuận lợi cho các em đến trường, chính quyền địa phương của các tỉnh đã chủ động kêu gọi sự giúp sức từ các tổ chức, cá nhân thiện nguyện. Cảm mến trước nghị lực của học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam, một Tập đoàn Tài chính của Hàn Quốc đã thông qua các tổ chức thiện nguyện trong nước, quyết định tài trợ 3 tỷ đồng, mua tặng 1.500 xe đạp cho các em.

Ngay sau khi nhận được nguồn tài trợ, toàn bộ số xe đạp theo dự kiến đã được phân phối đến các tỉnh, trao tận tay cho học trò. Được biết, trước buổi lễ trao tặng 750 chiếc xe đạp cho 4 tỉnh miền Tây, một nghi thức tương tự đã diễn ra tại Hà Nội, số lượng 750 chiếc xe đạp đang trở thành phương tiện tiếp sức cho học trò nghèo đến trường. Đây được xem là phần thưởng động viên, khích lệ kịp thời nỗ lực vượt khó học giỏi của các em học sinh.

Vân Sơn