Tan bão, ngày 12/11 học sinh đi học trở lại

(Dân trí) - Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, hiện nay bão số 14 (Haiyan) đã suy yếu không còn ảnh hưởng tới khu vực Hà Nội. Kể từ ngày 12/11, các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố trở lại hoạt động dạy và học bình thường.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị trường học thông báo kịp thời tới cha mẹ học sinh về nội dung trên. Các trường kiểm tra sỹ số trên lớp, nhanh chóng ổn định nề nếp giảng dạy và học tập.

Những trường học do ảnh hưởng của mưa bão cần khẩn trương triển khai dọn dẹp vệ sinh trường, lớp. Các trường có bếp ăn bán trú cần quan tâm đến điều kiện vệ sinh môi trường, chế độ dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh cho các em học sinh.

Trước đó, ngày 11/11, Sở GD-ĐT Hà Nội đã quyết định cho học sinh toàn thành phố nghỉ học để phòng tránh những thiệt hại về người và tài sản cho các nhà trường do ảnh hưởng của siêu bão Haiyan. Tuy nhiên do bão đổi hướng và đổ bộ vào Quảng Ninh nên Hà Nội không mưa lớn như dự báo trước đó.
 
Sau khi bão Haiyan đã chính thức ra khỏi nước ta, học sinh các cấp tại Thanh Hóa bắt đầu trở lại học bình thường vào ngày 12/11.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trịnh Xuân Cảnh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết, bão tan, ngày mai (12/11), tất cả học sinh đi học trở lại bình thường.

Trước đó, vào các ngày 9-11/11, do ảnh hưởng của cơn bão Haiyan, các ngành các cấp cũng như Thanh Hóa tập trung mọi biện pháp nhằm đối phó với cơn bão. Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa cũng đã quyết định cho toàn bộ 730.000 học sinh các bậc học phổ thông trên địa bàn nghỉ học để tránh bão.

Đến ngày 11/11, tình hình mưa bão không đổ bộ trực tiếp đến Thanh Hóa mà chỉ ảnh hưởng mưa và gió nhẹ, các địa phương, các ngành các cấp nói chung và ngành giáo dục nói riêng không bị ảnh hưởng nhiều sau cơn bão, nên ngay trong ngày 12/11, toàn bộ học sinh trở lại đi học bình thường.

Để đảm bảo công tác dạy và học sau bão, Sở GD-ĐT Thanh Hóa cũng đã chỉ đạo các đơn vị trường học thông báo cho học sinh và phụ huynh biết, đồng thời giáo viên đảm bảo ổn định nề nếp lớp học sau những ngày nghỉ bão.

S.H - Duy Tuyên