Tại sao phụ huynh lựa chọn trường quốc tế?

Với mong muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất, nhiều bậc phụ huynh luôn trăn trở trong việc chọn lựa cho con một môi trường giáo dục phù hợp với sự phát triển của trẻ. Những năm trở lại đây, ngày càng có nhiều phụ huynh gửi gắm con vào trường quốc tế với mong muốn đào tạo những thế hệ công dân toàn cầu mới.

Tại các cuộc thảo luận trên mạng xã hội, chọn trường học cho con luôn là một chủ đề quan trọng, chiếm đến 65% các cuộc thảo luận của cha mẹ (theo BuzzMetrics). Trong đó, chương trình học là mối quan tâm hàng đầu, vì đây được coi là yếu tố gây ảnh hưởng sâu sắc đến sức khoẻ cũng như hứng thú của trẻ đối với việc học tập. Chương trình học của các trường quốc tế được coi là nhẹ nhàng hơn nhiều so với áp lực học tại các trường công lập, đồng thời chú trọng rèn luyện cho trẻ phương pháp học tập chủ động, sự tự tin, bạo dạn và vốn ngoại ngữ tốt.

Các yếu tố được phụ huynh cân nhắc khi chọn trường quốc tế. (Nguồn: BuzzMetrics)
Các yếu tố được phụ huynh cân nhắc khi chọn trường quốc tế. (Nguồn: BuzzMetrics)

Điều này đáp ứng được nhu cầu của phụ huynh, mong muốn con em mình trở thành những công dân toàn cầu với khả năng ngoại ngữ, kiến thức đa dạng, sự tự tin, độc lập, và kỹ năng sống cần thiết. Cô con gái nhỏ 8 tuổi của chị Mai Hoa (Ba Đình, Hà Nội) sau hai năm theo học trường quốc tế không còn thụ động, nhút nhát mà đã tự tin giao tiếp tiếng Anh và lanh lợi hơn. Chính điều này đã khiến chị Hoa không ngần ngại mà quyết định cho cậu con trai thứ theo học trường quốc tế ngay từ bậc mầm non, với mong muốn con mình được “chăm sóc tốt, trở thành một người có chính kiến, biết và dám nói lên suy nghĩ của chính mình”.

Song, để lựa chọn được một trường quốc tế phù hợp lại không phải là một hành trình dễ dàng. Theo báo cáo của BuzzMetrics, ngoài chương trình học và việc đào tạo các kỹ năng mềm, đội ngũ giáo viên, chất lượng giảng dạy, và cơ sở vật chất đều nằm trong những yếu tố được phụ huynh quan tâm.

Thành lập từ năm 2009, Hanoi Academy tự hào là hệ thống trường song ngữ liên cấp quốc tế đầu tiên tại Hà Nội giảng dạy theo Chương trình học của Anh Quốc kết hợp với Chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Tính đến năm 2017, Hanoi Academy đã có 4 năm liền triển khai các kì thi đồng thời cấp chứng chỉ cho những chương trình học quốc tế như Chương trình Tiểu học Quốc tế của Edexcel, Chứng chỉ Trung học Quốc tế (iGCSE), Bằng Tú tài A-Level. Đội ngũ giáo viên của trường, được tuyển chọn và đào tạo kỹ lưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục. Được chú trọng phát triển các kỹ năng sống, phát triển thể chất và năng khiếu, học sinh trường Hanoi Academy không chỉ đạt các kết quả cao trong học tập mà còn thường xuyên tham gia và đạt giải trong các giải thi đấu thể thao, các cuộc thi sáng tạo, tiếng Anh trong và ngoài nước. Bảng vàng thành tích năm học 2016 – 2017 của trường ghi nhận các đại diện góp mặt trong top 100 thủ khoa của kỳ thi vào 10 tại Hà Nội, giải cao tại kỳ thi TOELF Junior Quốc gia, và huy chương Bạc Quốc gia môn Dance Sport…

Học sinh trường Hanoi Academy trong ngày khai giảng năm học mới.
Học sinh trường Hanoi Academy trong ngày khai giảng năm học mới.

Chị Nguyễn Thanh Thuỷ, một phụ huynh có 4 con đều theo học tại trường Hanoi Academy từ những ngày đầu thành lập trường, có chia sẻ: “Điều làm gia đình tôi hài lòng nhất là nhà trường hướng đến sự phát triển toàn diện về cả nhân cách, tri thức lẫn thể chất cho các con. Các chương trình học, phương pháp giảng dạy phù hợp theo từng độ tuổi giúp các con phát triển nhiều kỹ năng và có nền tảng tốt để tự tin trở thành công dân toàn cầu. Ngoài ra, cơ sở vật chất được nhà trường đầu tư đồng bộ, chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe, các hoạt động ngoại khóa sôi động, phù hợp phát huy các sở trường, năng khiếu của bé. Bên cạnh đó, đội ngũ thầy cô giáo cùng BGH nhà trường rất tận tâm, kiên trì định hướng, dạy dỗ, rèn giũa, hỗ trợ, quan tâm đến từng nét tính cách, mạnh yếu của từng bạn nhỏ để luôn giúp động lực phấn đấu được tốt hơn, được là chính mình”.

Giờ học thể chất của học sinh trường Hanoi Academy.
Giờ học thể chất của học sinh trường Hanoi Academy.

Ông Lê Thanh Tùng, Tổng Giám đốc điều hành Hanoi Academy khẳng định về triết lý giáo dục của trường là nhằm “mong muốn xây dựng một ngôi trường lí tưởng kiến tạo nên một thế hệ học sinh Việt Nam tự tin, năng động, được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng sống để chuẩn bị một tương lai vững chắc trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ. Đây cũng là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển Hanoi Academy, chứ không phải là lợi nhuận. Đó cũng là lí do tại sao sau 9 năm hoạt động, nhà trường vẫn duy trì mức học phí ở mức ổn định trong khi không ngừng đầu tư vào cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng chương trình học. Trong thời gian tới, Hanoi Academy vẫn sẽ tiếp tục duy trì học phí ở mức ổn định nhất, chia sẻ và cùng đồng hành với các bậc phụ huynh trên lộ trình học tập của các con học sinh”.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

TRƯỜNG SONG NGỮ QUỐC TẾ HANOI ACADEMY

D45 - D46 Khu đô thị Quốc tế Nam Thăng Long Ciputra, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

Phòng Marketing & Tuyển Sinh

*Phone: +84 (4) 3 743-0135 /36 /37 - Hotline: 0986 94 0909

*Fax: +84 (4) 3 758-9469

*Email: info@hanoiacademy.edu.vn

*Website: https://hanoiacademy.edu.vn