SV chưa đồng ý với các phương án giải quyết của Trường ĐH Đông Á

(Dân trí) - Liên quan vụ trường ĐH Đông Á (Đà Nẵng) mập mờ thông tin đào tạo, khiến hàng trăm sinh viên chới với, nhiều sinh viên không đồng tình với các phương án giải quyết của nhà trường đưa ra tại cuộc họp diễn ra sáng 8/11.

Trường ĐH Đông Á - Đà Nẵng
Trường ĐH Đông Á - Đà Nẵng

Ngày 6/11, Dân trí đã có bài phản ánh bức xúc của các sinh viên (SV) hệ Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) có kế hoạch liên thông lên Cao đẳng (CĐ) tại ĐH Đông Á - Đà Nẵng bức xúc việc nhà trường thông báo quy định mới của Bộ GD-ĐT trễ gần 1 năm, khiến SV chới với vì dở dang kế hoạch học tập.

Trước phản ứng của SV, sáng 8/11, bà Nguyễn Thị Anh Đào, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường cho biết, trường đã đưa ra 5 phương án giải quyết cho SV gồm: phương án 1: SV tiếp tục học và nhận bằng TCCN (trường hỗ trợ từ 15 - 20% học phí năm học vừa qua tùy theo hoàn cảnh từng SV); phương án 2: SV tiếp tục học TCCN và thi liên thông ngay theo đề thi của Bộ (trường tổ chức ôn thi miễn phí cho SV, và hỗ trợ học phí từ 15-25% của năm học vừa qua); phương án 3: SV chuyển sang học cao đẳng nghề (trường hỗ trợ 40% học phí của năm học vừa qua; phương án 4: SV nghỉ học và bảo lưu điểm; phương án 5: SV nghỉ học và không bảo lưu điểm, đề nghị trường cho rút lại học phí (trường sẽ trả lại 50% học phí, đối với SV có hoàn cảnh khó khăn thì trả đủ 100%).

Tuy nhiên theo ghi nhận của PV Dân trí, nhiều SV không đồng tình với các phương án của nhà trường. Trao đổi với PV sau cuộc họp nghe các phương án giải quyết của nhà trường, một SV chia sẻ: “Nói thật sự việc vỡ lỡ ra như rứa đằng mô SV tụi em cũng chịu thiệt rồi. Nguyện vọng của tụi em là được hoàn tất học liên thông từ TCCN lên CĐ trong thời gian 3,5 năm như kế hoạch ban đầu. Nhưng Bộ đã quy định, tụi em khó mà thỏa được nguyện vọng này.

Trường đưa ra nhiều phương án, nhưng em không đồng ý phương án nào. Các phương án học tiếp, em không đủ niềm tin nữa. Chỉ có phương án xin nghỉ học và đề nghị nhà trường trả lại học phí”.

Nhưng theo các SV, nhà trường nói chỉ trả lại 50% học phí là không thỏa đáng. Ngay từ giấy báo nhập học cho đến biên lai thu học phí và trong quá trình học gần 1,5 năm nay, các SV này đều mang danh SV bậc “CĐ liên thông 3,5 năm”. Học phí mỗi học kỳ đều gấp 2, thậm chí hơn so với học phí hệ TCCN ở trường công. Bộ có thay đổi quy định  mà trường không thông báo ngay, để gần cả năm trời mới thông báo đưa SV vào “thế đã rồi”.

Một SV nói: “Chừ nghỉ học, làm lại từ đầu coi như tụi em mất trắng một năm trời, mất thời gian, mất tiền sinh hoạt trọ học xa nhà, mất tiền học phí. Vì nhà trường mập mờ thông tin đào tạo mà tụi em dở dang chuyện học hành. Vậy mà trường chỉ trả lại 50% học phí. Như vậy quá thiệt thòi cho SV.

Dù gia cảnh em có thế nào, nghèo hay không nghèo, thì tiền học đó cũng là mồ hôi ba mẹ làm lụng vất vả để nuôi con ăn học. Giờ em còn chưa dám nói với ba mẹ, không biết ở nhà biết được sẽ buồn tới cỡ nào”
 
Trường thông báo tổ chức thi liên thông trái quy định của Bộ

Trong quá trình tìm hiểu vụ việc SV bậc “CĐ liên thông 3,5 năm” của ĐH  Đông Á - Đà Nẵng bức xúc vì nhà trường mập mờ thông tin đào tạo khiến SV chới với, chúng tôi được biết, cách đây chưa đầy 1 tháng, trường này đã thông báo tổ chức thi  liên thông cho SV bậc “CĐ liên thông 3,5 năm” khóa 2011 - 2014. Điều này trái với quy định của Bộ.

Cụ thể, theo quy định tại Thông tư 55 ban hành tháng 12/2012 của Bộ GD-ĐT, người hoàn tất chương trình TCCN muốn thi liên thông lên CĐ theo đề thi của trường phải đợi 36 tháng sau ngày nhận bằng tốt nghiệp TCCN. Thông tư có hiệu lực thi hành từ tháng 2/2013, thế nhưng ĐH Đông Á lại có thông báo tổ chức “thi chuyển giai đoạn 2 bậc CĐ liên thông 3,5 năm” (tức thi liên thông từ TCCN lên CĐ) cho SV trong hai ngày 19 và 20/10 vừa qua với lịch thi chi tiết cho 7 ngành đào tạo. 

Trường ĐH Đông Á - Đà Nẵng
Trường ĐH Đông Á - Đà Nẵng
Thông báo lịch thi cho SV bậc "CĐ liên thông 3,5 năm) khóa 2011- 2014 đăng trên trang tin trực tuyến hỗ trợ SV của ĐH Đông Á (ảnh chụp màn hình ngày 7/11 do SV cung cấp)

Trường ĐH Đông Á - Đà Nẵng
Thông báo lịch thi trên hiện đã không còn lịch thi chi tiết (ảnh chụp màn hình ngày 8/11 do SV cung cấp)

Thông báo đăng công khai trên trang tin trực tuyến hỗ trợ SV của nhà trường, và theo nhiều SV cho biết trường có tổ chức thi. Đến ngày 8/11, thông báo chi tiết về lịch thi này đã được gỡ bỏ khỏi trang tin trực tuyến trên.

Khánh Hiền