Sơn La: Phó chủ tịch tỉnh tiếp tục làm trưởng ban chỉ đạo thi THPTQG 2019

(Dân trí) - Dù kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Sơn La gặp nhiều sai phạm cực kỳ nghiêm trọng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Phạm Văn Thủy lại tiếp tục làm trưởng ban chỉ đạo hội đồng thi ở tỉnh này trong kỳ thi THPT năm 2019.

Sơn La: Phó chủ tịch tỉnh tiếp tục làm trưởng ban chỉ đạo thi THPTQG 2019 - 1

Ông Phạm Văn Thủy - Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, trong buổi cung cấp thông tin cho báo chí sau khi phát hiện gian lận thi cử ở Sơn La năm 2018 (Ảnh: Trần Thanh).

Trong quyết định thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia tỉnh Sơn La năm 2019, hội đồng thi tỉnh này có 45 người trong ban chỉ đạo.

Trong đó có 1 trưởng ban, 1 phó trưởng ban thường trực. Đáng chú ý, trưởng ban chỉ đạo thi năm 2019 ở Sơn La năm nay vẫn là ông Phạm Văn Thủy. Ông Thủy đã làm trưởng ban chỉ đạo thi năm 2018, kỳ thi xảy ra gian lận gây xôn xao dư luận.

Trong buổi cung cấp thông tin cho báo chí sau khi phát hiện gian lận thi cử ở Sơn La năm 2018 tại Sở GD&DT tỉnh Sơn La hôm 23/7/2018, ông Phạm Văn Thủy - Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho hay: "Trách nhiệm của địa phương là chỉ đạo làm theo đúng quy định. Trước hết chúng tôi sẽ chỉ đạo Sở GD&ĐT và các ngành liên quan xử lý triệt để kết luận của tổ công tác Bộ GD&ĐT. Quan điểm là không bao che, lỗi đến đâu, xử lý đến đó.

Giải pháp thời gian tới: khắc phục kịp thời kiên quyết những thiếu sót mà đoàn công tác chỉ ra. Xử lý những thiếu sót đó. Xử lý những cá nhân có liên quan. Phải coi đây là bài học kinh nghiệm rút ra để những năm sau thực hiện tốt hơn đợt thi vừa qua".

Cũng trong quyết định thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia tỉnh Sơn La năm 2019, phó trưởng ban thường trực là ông Nguyễn Văn Chiến, người mới được điều động, bổ nhiệm làm phó giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo Sơn La.

Sơn La: Phó chủ tịch tỉnh tiếp tục làm trưởng ban chỉ đạo thi THPTQG 2019 - 2

Sở GD&DT tỉnh Sơn La năm 2018 (Ảnh: Trần Thanh).

Trước đó, liên quan đến gian lận thi cử, phó giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo tỉnh Sơn La Trần Xuân Yến đã bị cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La khởi tố.

Giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo Sơn La Hoàng Tiến Đức không có tên trong ban chỉ đạo. Ông Đức sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/7/2019. Công việc liên quan đến chỉ đạo, điều hành, tổ chức kỳ thi được bàn giao lại cho các phó giám đốc sở đảm trách.

Tuy nhiên, trong danh sách thành viên Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 của tỉnh Sơn La cũng không có tên phó giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo tỉnh này là ông Nguyễn Duy Hoàng. 

Trần Thanh