ĐBSCL:

Sôi nổi trại hè “Ước mơ hồng” dành cho học sinh nghèo

(Dân trí) - Trại hè “Ước mơ hồng” diễn ra tại tỉnh Bạc Liêu có những hoạt động sôi nổi, đã tạo không khí phấn khởi vui chơi ngày hè ý nghĩa dành cho các em học sinh nghèo.

Hơn 500 em học sinh nghèo đến từ các tỉnh Bạc Liêu, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang và Vĩnh Long đã tề tựu về tỉnh Bạc Liêu tham gia trại hè “Ước mơ hồng” diễn ra từ ngày 8 - 10/6 trong không khí vui tươi, náo nức.

500 em học sinh nghèo đã có những ngày hè vui tươi tại trại hè Ước mơ hồng.
500 em học sinh nghèo đã có những ngày hè vui tươi tại trại hè "Ước mơ hồng".

Tại trại hè, các em đã cùng tham gia nhiều hoạt động sôi nổi như: Biểu dương thành tích học sinh nghèo vượt khó học giỏi; chương trình biểu diễn giao lưu văn nghệ; vẽ, xé giấy dán tranh với chủ đề “Phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em”; cắm hoa với chủ đề “Quê hương, đất nước, gia đình, thầy cô”; hội chợ chia sẻ đồ dùng học tập, gian hàng ẩm thực; các trò chơi dân gian; kể chuyện Bác Hồ;…

Chia sẻ với PV, một nữ sinh đến từ tỉnh Đồng Tháp cho biết: "Chúng em rất vui khi được tham gia trại hè này. Được chơi các trò chơi, xem văn nghệ và học hỏi giao lưu với nhiều bạn bè các tỉnh. Qua đây, chúng em có được những ngày hè vui tươi và cũng là dịp nâng cao kiến thức, kỹ năng sống để giúp chúng em học tập tốt hơn nữa".

Đại diện Ban tổ chức trại hè đánh giá, qua các hoạt động giao lưu giữa các em học sinh các tỉnh với nhau, trại hè đã mang đến một sân chơi lành mạnh, thân thiện và có ý nghĩa thiết thực dành cho các em học sinh trong dịp hè. Đây cũng là dịp để động viên, biểu dương những em dù trong hoàn cảnh khó khăn nhưng biết vươn lên học tốt, là gương sáng để cho nhiều em học sinh khác noi theo.

Nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa được chính các em học sinh thực hiện. Trong ảnh là tiết mục văn nghệ của học sinh tỉnh Bạc Liêu.
Nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa được chính các em học sinh thực hiện. Trong ảnh là tiết mục văn nghệ của học sinh tỉnh Bạc Liêu.

Sau tỉnh Bạc Liêu, trại hè “Ước mơ hồng” năm 2017 sẽ diễn ra tại tỉnh Tiền Giang. Đây là hoạt động do Sở LĐ-TB&XH, Tỉnh Đoàn, Sở GD-ĐT các tỉnh phối hợp tổ chức.

H.H