Sóc Trăng:

Sôi nổi hội thi “Giai điệu tuổi hồng”

(Dân trí) - Ngày 3/4, tại Trung tâm văn hóa tỉnh Sóc Trăng, Sở GD-ĐT Sóc Trăng đã tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” năm 2015. Tham gia Hội thi năm nay có 228 thí sinh đến từ 34 trường THPT trong toàn tỉnh với các tiết mục ca, múa, nhạc với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ”.

Ông Châu Tuấn Hồng - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sóc Trăng cho biết: “Hội thi Giai điệu tuổi hồng tỉnh Sóc Trăng diễn ra 2 năm một lần dành cho học sinh THPT với mục tiêu tăng cường giáo dục thẩm mỹ, đạo đức, lối sống, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhà trường, qua đó giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, niềm lạc quan tin tưởng vào cuộc sống, phấn đấu vươn lên trong học tập”.

Cũng theo ông Châu Tuấn Hồng, chủ đề Hội thi năm nay là “Khát vọng tuổi trẻ”, khát vọng vươn lên trong học tập, trong cuộc sống, khát vọng được cống hiến cho quê hương, đất nước, với các nội dung ca ngợi tình yêu của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước, mái trường thân yêu, thầy cô, bạn bè, gia đình... cũng như thể hiện ước mơ, tình cảm trách nhiệm của học sinh đối với bản thân, gia đình và cộng đồng. 

Nhiều tiết mục ca múa nhạc diễn ra rất sôi nổi của các học sinh tại hội thi.
Nhiều tiết mục ca múa nhạc diễn ra rất sôi nổi của các học sinh tại hội thi.
Nhiều tiết mục ca múa nhạc diễn ra rất sôi nổi của các học sinh tại hội thi.

Cao Xuân Lương