Sóc Trăng: Trao học bổng đầu năm cho sinh viên

(Dân trí) - Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức trao hàng trăm suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh đang theo học tại các trường đại học trong cả nước.

Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp với công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tổ chức lễ trao học bổng Lương Định Của cho 214 sinh viên nghèo của tỉnh Sóc Trăng đang học tại các trường Đại học trong cả nước, với tổng số tiền là 642 triệu đồng (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng).

Sóc Trăng: Trao học bổng đầu năm cho sinh viên - 1

Lễ trao học bổng cho các sinh viên.

 

Nhà giáo nhân dân Lâm És - Chủ tịch Hội Khuyến học Sóc Trăng cho biết: Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng là đơn vị đã đồng hành và phát triển cùng quỹ học bổng “Lương Định Của” tỉnh Sóc Trăng từ năm 2004 đến nay với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng. Đặc biệt, trong 2 năm (2019 - 2020) công ty sẽ tài trợ 6 tỷ đồng.

Em Nguyễn Thị Mai Thi (sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Nuôi trồng Thủy sản trường ĐH Cần Thơ) xúc động chia sẻ: “Hôm nay em rất vui mừng và hạnh phúc khi được nhận học bổng Lương Đinh Của, học bổng mà em đã được nhận suốt 6 năm qua từ năm học lớp 10 đến năm thứ 3 đại học.

Suất học bổng này là một nguồn cổ vũ, động viên có ý nghĩa to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp em và các bạn sinh viên nghèo giải quyết được một phần gánh nặng chi phí cho gia đình. Chúng em xin hứa sẽ ra sức học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự tin tưởng và giúp đỡ của mọi người”.

Cao Xuân Lương