Sóc Trăng: Đi trải nghiệm ở Đà Lạt, một nam sinh lớp 12 bị tai nạn

(Dân trí) - Ngày 3/1, theo thông tin của PV Dân trí, trong chuyến đi trải nghiệm do nhà trường tổ chức, một nam sinh lớp 12 của trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai (tỉnh Sóc Trăng) đã bị tai nạn chấn thương nặng tại Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Một giáo viên tham gia chuyến đi cho biết, ngày 30/12/2019, trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai đã tổ chức chuyến đi trải nghiệm cho hàng trăm học sinh của trường tại Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Sóc Trăng: Đi trải nghiệm ở Đà Lạt, một nam sinh lớp 12 bị tai nạn - 1

Học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai (Sóc Trăng) đi trải nghiệm ở Đà Lạt, Lâm Đồng.

Trong chuyến đi này, nam sinh N.T.T. (lớp 12) cùng một số bạn bè thuê xe đạp để đi dạo. Khi xuống dốc, bất ngờ xe của em T. bị đứt phanh khiến em bị ngã lộn nhiều vòng, va đập mạnh vào đá dẫn đến chấn thương nặng.

Ngay sau đó, em T. được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Lâm Đồng. Nhưng do chấn thương nặng nên em T. được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.

Sự việc khiến nhiều phụ huynh có con tham gia chuyến trải nghiệm này hết sức lo lắng. Chiều ngày 3/1/2020, các học sinh tham gia chuyến đi đã trở về, nhiều phụ huynh đã có mặt tại trường để đón con em mình.

Một phụ huynh (giấu tên) nói: “Cho con đi trải nghiệm, chúng tôi rất lo vì số lượng các em đi đến mấy trăm người, trong khi đó đội ngũ giáo viên lại không đông lắm nên việc quản lý các em rất khó khăn. Nghe tin có em bị tai nạn, chúng tôi ăn không ngon ngủ không yên. Chỉ đến chiều nay thấy con về an toàn mới yên lòng”.

Được biết, các học sinh đi phải đóng tiền tự túc, mỗi học sinh trên 2 triệu đồng mỗi em.

H.D