Nghệ An:

Sở GD&ĐT Nghệ An thăm hỏi, động viên gia đình 3 học sinh bị đuối nước

(Dân trí) - Chiều ngày 1/5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình của 3 học sinh bị đuối nước thương tâm ở khu vực sông Hiếu, thị xã Thái Hòa.

Sở GDĐT Nghệ An thăm hỏi, động viên gia đình 3 học sinh bị đuối nước - 1

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Thái Văn Thành chia sẻ với nỗi đau mất mát của gia đình 3 cháu.

Như Dân trí đã đưa tin, sự việc thương tâm xảy ra vào trưa ngày 29/4. Vào khoảng 12h trưa, một nhóm học sinh gồm 5 em đã rủ nhau ra sông Hiếu, đoạn chảy qua địa bàn phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa để tắm.

Trong lúc chơi đùa, không may có 3 học sinh bị hút vào vùng nước xoáy và đuối nước là em Phùng Thị Mai (học sinh lớp 2B, Trường Tiểu học Long Sơn, thị xã Thái Hòa), Trần Kim Xuyến (học sinh lớp 7, Trường THCS Nghĩa Hội) và Trần Văn Luyện (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Nghĩa Hội), huyện Nghĩa Đàn. Cả ba học sinh đều là anh em họ hàng, trong đó có hai chị em ruột.

Đến thăm hỏi gia đình của ba học sinh bị đuối nước, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An Thái Văn Thành, đã chia sẻ với những nỗi đau mất mát của gia đình 3 cháu. Đồng thời, động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau này để ổn định cuộc sống.

Sở GDĐT Nghệ An thăm hỏi, động viên gia đình 3 học sinh bị đuối nước - 2

Người thân các gia đình và bà con chòm xóm nơi 3 em chết đuối sẻ chia những đau thương.

Liên quan đến các vụ việc học sinh bị đuối nước xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian gầy đây, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cũng đã yêu cầu các Phòng GD&ĐT, các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền đến học sinh và phụ huynh để nâng cao ý thức về phòng tránh đuối nước.

Ngay trong tháng 5, phải lấy đây là hoạt động trọng tâm trong các giờ sinh hoạt lớp, chào cờ và các hoạt động ngoại khóa khác để nhắc nhở học sinh, tuyệt đối không đi tắm ở các sông, suối hoặc những nơi nguy hiểm đến bản thân.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cũng yêu cầu các nhà trường phải chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống đuối nước, đặc biệt là trong thời điểm thời tiết nắng nóng và học sinh bước vào kỳ nghỉ hè. 

Đồng thời tăng cường các hoạt động vui chơi lành mạnh để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho học sinh.

Nguyễn Phê