Sở GD&ĐT Hà Nội xác minh tin Trung tâm ngoại ngữ ăn cắp bản quyền, “mạo danh” cố vấn

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí chiều tối 11/5, ông Kiều Văn Minh, Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên - chuyên nghiệp, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã cho các đơn vị chuyên môn xác minh và kiểm tra thông tin báo nêu về vụ việc của Trung tâm Ngoại ngữ bị tố ăn cắp bản quyền.

Mạo danh chuyên gia

Liên quan đến Trung tâm (TT) Ngoại ngữ bị tố ăn cắp bản quyền video, theo tìm hiểu của chúng tôi, đơn vị này còn thiếu trung thực trong việc giới thiệu hình ảnh các chuyên gia cố vấn.

Cụ thể, theo chuyên gia ngoại ngữ A.J Hoge - người sáng lập chương trình Effortless English xác nhận, trung tâm này đã lợi dụng sự nổi tiếng của vị này để nói rằng ông là chuyên gia tư vấn của trung tâm.

Một chuyên gia khác là GS. Paul Gruber, ông là nhà sáng lập, đồng thời là giám đốc điều hành hệ thống Pronunciation Workshop cũng nghi ngờ bị trung tâm này "mạo danh".

Cụ thể, theo thông tin đăng tải từ một trung tâm ngoại ngữ khác- nơi GS Paul đang hợp tác, trước đây Paul Gruber đã từng ghé qua Việt Nam tổ chức hội thảo và nhận được rất nhiều quan tâm từ hàng nghìn sinh viên Việt.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên và duy nhất, Paul Gruber chính thức hợp tác với trung tâm này và đã lựa chọn trung tâm này làm đối tác độc quyền tại Việt Nam.

Như vậy, với thông tin mà trung tâm này đưa ra đã thiếu trung thực trong việc giới thiệu tên tuổi của GS Paul Gruber làm cố vấn cho trung tâm.

Ngoài ra, trước đó, trên trang thông tin của trung tâm này, PGS Nguyễn Quốc Hùng - nguyên Hiệu phó Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (nay là Đại học Hà Nội) cũng nằm trong danh sách cố vấn.

Tuy nhiên, PGS Hùng cho hay, trung tâm đã tự ý khi đưa hình ảnh ông trên trang website với vai trò cố vấn là không thể chấp nhận.

"Trung tâm Ngoại ngữ lợi dụng tên tuổi của tôi để quảng cáo sai sự thật. Tôi xin khẳng định, không hề ký kết văn bản nào hay nhận thù lao gì từ trung tâm. Đã hơn 4 năm nay, tôi và phía trung tâm không hề có liên lạc hay cuộc gặp mặt nào", GS Hùng nói.

Cũng theo PGS Hùng, khoảng 5 năm trước, đại diện trung tâm ngoại ngữ  từng đến gặp ông trao đổi về phương pháp dạy - học tiếng Anh. Nhưng do không có sự đồng thuận về đường hướng phát triển nên ông và trung tâm này không hề hợp tác với nhau.

Trung tâm sau đó có mời PGS Hùng tham gia buổi nói chuyện với khoảng 300 sinh viên về việc học ngoại ngữ và ông chỉ nhận lời tham gia cuộc này với vai trò diễn giả nhưng đó là lần duy nhất ông hợp tác. Ông cũng chỉ nắm được sự việc sau khi các cơ quan báo chí phản ánh bởi ông không có thói quen vào mạng Internet thường xuyên.

Ghi nhận của PV Dân trí trong chiều 11/5, Trung tâm ngoại ngữ đã gỡ toàn bộ hình ảnh của PGS Hùng, GS. Paul Gruber và chuyên gia ngoại ngữ A.J Hoge khỏi đội ngũ cố vấn trên website của trung tâm.

Một số chi nhánh không có tên trong danh sách cấp phép

Ngoài ra, trên website của trung tâm, hiện đơn vị này có 10 chi nhánh ở Hà Nội. Tuy nhiên, theo danh sách các trung tâm Ngoại ngữ (cả có yếu tố nước ngoài và không có yếu tố nước ngoài) được Sở GD&ĐT cấp phép đến tháng 1/2018, chỉ có 3 trung tâm được cấp phép.

Chúng tôi đã liên lạc với thư kí của ông Nguyễn Tiến Dũng- Chủ tịch Hội đồng quản trị, người sáng lập Trung tâm để được trao đổi với Lãnh đạo TT về các vấn đề trên đây, về thực hư thông tin một số chi nhánh trung tâm không có tên trong danh sách cấp phép thì được cho hay: “Trung tâm sẽ sắp xếp lịch phỏng vấn trong thời gian sớm nhất bởi hiện tại, ông Dũng đang phải xử lý quá nhiều sự việc gấp gáp”.

Trước đó, ngày 9/5 trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh "tố" Trung tâm ngoại ngữ vi phạm bản quyền hàng trăm video bài giảng từ nhiều nguồn mà không xin phép, không ghi nguồn.

Ngay sau đó, lãnh đạo Trung tâm này đã phải lên tiếng xin lỗi và hứa sẽ gỡ các video vi phạm xuống.

Mỹ Hà