Sở GD-ĐT yêu cầu trường báo cáo vụ thầy giáo gạ tình nữ sinh

(Dân trí) - Chiều ngày 12/1, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ (Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau) cho biết, Phòng đã có yêu cầu Trường THPT Ngọc Hiển khẩn trương báo cáo vụ “thầy giáo gạ tình nữ sinh”.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Ngô Vũ Linh - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ (Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau) cho biết, qua phản ánh, lãnh đạo Sở đã biết thông tin “thầy giáo trộm đề thi để gạ tình nữ sinh” xảy ra tại Trường THPT Ngọc Hiển (huyện Ngọc Hiển).

Liên quan đến vụ việc này, theo ông Linh, Phòng đã có yêu cầu Ban giám hiệu Trường THPT Ngọc Hiển gửi báo cáo cụ thể lên Phòng Tổ chức cán bộ. “Cho đến chiều ngày 12/1, Phòng vẫn chưa nhận được báo cáo của trường. Sau khi nhận được, Phòng sẽ xem cụ thể báo cáo, hồ sơ thật kỹ để trình Ban Giám đốc Sở có hướng chỉ đạo xử lý”, ông Linh nói.

PV Dân trí cũng đặt câu hỏi, việc Ban giám hiệu Trường THPT Ngọc Hiển có hình thức kỷ luật buộc thôi việc giáo viên Phạm Thanh Đ. có hợp lý, ông Ngô Vũ Linh không trả lời nhưng cho biết khi xem xét báo cáo mới có thông tin chính thức. “Dự kiến trong 1 đến 2 ngày tới, Sở sẽ giải quyết dứt điểm vụ việc này”, ông Linh nói.

Như Dân trí đưa tin, trước đó, trong kỳ thi học kỳ 1 năm học 2015 – 2016, giáo viên Phạm Thanh Đ. (dạy môn Lý- Tin) của Trường THPT Ngọc Hiển đã đột nhập phòng Ban giám hiệu “trộm” đề thi của khối lớp 12 để “gạ tình” một số nữ sinh trường này.

Vụ việc sau đó bị phát giác khi đề thi không “trúng tủ” như giáo viên Đ. đã đưa ra. Các học sinh bị “gạ” “đổi đề lấy… nụ hôn” đã tố cáo giáo viên Đ.

Làm việc với nhà trường, giáo viên Đ. đã thừa nhận “trộm” đề thi của trường để “gạ tình” với các nữ sinh. Trước sự việc này, Ban giám hiệu trường đã kỷ luật với hình thức buộc thôi việc giáo viên Phạm Thanh Đ.

Huỳnh Hải