Sở GD-ĐT Thanh Hóa làm trái quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT?

(Dân trí) - Tại công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013 - 2014, Sở GD-ĐT Thanh Hóa khẳng định môn tiếng Anh là bắt buộc vào lớp 10 THPT. Mới đây, Sở này có hướng dẫn, môn thi thứ ba do Giám đốc Sở bốc thăm.

Việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013 - 2014 và công văn mới đây đề cập đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, trong đó liên quan đến môn thi thứ ba khiến nhiều phụ huynh thắc mắc.

Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2013.
Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2013.

Theo đó, mới đây Sở GD-ĐT Thanh Hóa có công văn về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014 - 2015 thì ngoài hai môn bắt buộc là Ngữ Văn và môn Toán, thì môn thi thứ ba là một một do giám đốc Sở GD-ĐT bốc thăm và công bố chậm nhất 15 ngày trước khi kết thúc năm học.

Trong khi đó, tại công văn 1487, ngày 21/8/2013 của Sở GD-ĐT Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm 2013 - 2014 có đề cập, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014 - 2015, môn tiếng Anh là bắt buộc, các trường cần chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở, vật chất và giáo viên để đảm bảo cho việc dạy và học môn tiếng Anh ở cấp THCS.

Tại công văn này cũng nhấn mạnh, cần phải thực hiện có chất lượng tất cả các môn học theo quy định, tránh tình trạng chỉ chú trọng đến các môn Toán, Ngữ Văn và tiếng Anh để phục vụ cho việc thi vào lớp 10 THPT.

Theo Điều 12, Quy chế tuyển sinh THCS và THPT của Bộ GD-ĐT về môn thi, thời gian làm bài thi, điểm bài thi, hệ số điểm bài thi, điểm công thêm và điểm thi tuyển có quy định: Thi viết 3 môn: Toán, Ngữ Văn và môn thứ 3.

Môn thứ 3 được chọn một trong số những môn học còn lại phù hợp cho các đối tượng tuyển sinh quy định tại Điều 6, quy chế này. Môn thứ ba sẽ được giám đốc Sở GD-ĐT chọn và công bố sớm nhất 15 ngày trước ngày kết thúc năm học, căn cứ vào biên chế năm học của Bộ GD-ĐT.

Trong khi đó, ngay từ đầu năm học, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã định hướng môn tiếng Anh là môn thi bắt buộc vào lớp 10 THPT. Điều này khó tránh khỏi việc học lệch của học sinh.

Theo quan điểm của cô Nguyễn Thị Nghiêm, Hiệu phó trường THCS Trần Mai Ninh, thành phố Thanh Hóa, việc thi tuyển sinh ba môn Toán - Văn - Anh được triển khai về nhà trường từ đầu năm học.

Trước câu hỏi liệu việc Sở GD-ĐT triển khai hướng dẫn ba môn thi vào lớp 10 THPT có ảnh hưởng đến việc học của học sinh, cô Nghiêm cho biết, về sự đầu tư môn tiếng Anh so với mọi năm nhiều hơn và tâm lý học sinh sẵn sàng thi môn tiếng Anh, để bỏ bẵng các môn thi trường không có, học sinh nhà trường vẫn học đều các môn.

Còn theo thầy Dương Công Thái, Hiệu trưởng trường THCS xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), thì từ đầu năm học đến nay, nhà trường vẫn tổ chức cho học sinh học toàn diện. Đầu tháng 3, có công văn nắm số học sinh học tiếng Anh để thi vào cấp 3. Chủ trương của nhà trường là học toàn diện, không định hướng, không bắt buộc học sinh học lệch.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trịnh Xuân Cảnh - Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết: “Mấy ngày nữa Giám đốc mới thống nhất với các phòng để chọn môn thi. Trong ngành thì chú khỏi lo, phụ huynh có phản ánh thì phản ánh lên Sở, chứ Sở có nghe thông tin gì đâu? Người ta đi kiểm tra thường xuyên thì không thấy phản ánh, mà phản ánh với ai? Khi nào thống nhất mới công bố môn thi, còn việc đó (việc Sở phổ biến môn tiếng Anh là môn thi bắt buộc vào lớp 10 THPT - PV) là mình định hướng thôi, muốn cho anh em quan tâm đến môn Ngoại ngữ lâu nay cũng chưa được quan tâm theo đúng yêu cầu của mình. Định hướng thôi chứ không phải ép buộc”.

Duy Tuyên