Sở GD&ĐT Hà Nội: Cấm tổ chức du xuân lễ hội trong giờ hành chính

(Dân trí) - Chiều 17/2, Sở GD&ĐT Hà Nội có công văn yêu cầu ổn định học tập sau Tết Nguyên đán và cấm công nhân viên chức toàn ngành không tổ chức du xuân, lễ hội trong giờ hành chính.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý kỉ cương, kiểm tra nề nếp trong đơn vị. Huy động đầy đủ học sinh đến lớp, đảm bảo nề nếp giảng dạy trong nhà trường. Tuyên truyền để cán bộ, giáo viên, HS-SV nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn giao thông, không tàng trữ pháo hoặc vũ khí, không hút thuốc đánh bạc trong nhà trường...

Cô trò ở Hà Nội cùng trồng cây sau Tết Nguyên đán (Ảnh: tạp chí giáo dục)
Cô trò ở Hà Nội cùng trồng cây sau Tết Nguyên đán (Ảnh: tạp chí giáo dục)

Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Công an để đảm bảo an toàn về cơ sở vật chất, phòng chống cháy nổ cho đơn vị.

Thực hiện tốt các quy định về giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phòng chống rét, đảm bảo sức khỏe cho học sinh sau Tết Nguyên đán.

Đặc biệt, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu cán bộ, công nhân viên chức toàn ngành tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết, đảm bảo chất lượng và tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc dạy và học; Tuyệt đối không tổ chức du xuân, lễ hội trong giờ hành chính; Không sử dụng xe công đi lễ hội (trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ và chức trách được giao).

Mỹ Hà

(Email:myha@dantri.com.vn)