Sở GD-ĐT Đắk Lắk họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014

(Dân trí) -Chiều 23/5, Sở GD-ĐT Đắk Lắk tổ chức họp báo, thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Năm nay tỉnh Đắk Lắk có 23.987 thí sinh tham dự thi (giảm 216 em so với năm 2013), trong đó, hệ Giáo dục phổ thông có 21.083 thí sinh, hệ GDTX có 2.904 thí sinh.

Sở GD-ĐT Đắk Lắk đã thành lập 51 hội đồng coi thi, với 1.020 phòng thi. Trong đó, có 33 hội đồng thi độc lập, 18 hội đồng thi liên trường (cụm trường). Ngành đã huy động 4.140 người tham gia vào kỳ thi (chỉ đạo kỳ thi, coi thi, chấm thi, bảo vệ…). Công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng, Sở đã thành lập 5 đoàn kiểm tra, đi khảo sát, kiểm tra tại 51 hội đồng thi, kịp thời phát hiện, xử lý, điều chỉnh những thiếu sót để kỳ thi diễn ra bảo đảm đúng quy định.

Quang cảnh buổi họp báo
Quang cảnh buổi họp báo.

Tại cuộc họp báo, lãnh đạo Sở cho biết, đến thời điểm này, hội đồng thi Đắk Lắk đã nhận được đề thi từ Bộ GD-ĐT, hội đồng in sao đề thi đã chuẩn bị, bảo dưỡng toàn bộ thiết bị, trang bị thêm 1 máy photo copy siêu tốc nhằm đáp ứng công tác in sao đề thì, và sẽ tiến hành in sao đề từ ngày 23/5 đến ngày 4/6. Sở cũng chỉ đạo các trường hoàn thành chương trình học các môn, không cắt xén, tổ chức ôn thi cho học sinh, đặc biệt chú trọng ôn thi cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, chỉ đạo các hội đồng thi không được thu bất kỳ khoản tiền nào của thí sinh, có liên quan đến kỳ thi.

Tại cuộc họp báo, lãnh đạo Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết thêm, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có những điểm mới, để phát huy tối đa dân chủ, sự minh bạch trong thi cử, Bộ GD-ĐT cho phép thí sinh dự thi mang theo các thiết bị ghi âm, ghi hình, nhưng không có chức năng thu phát sóng vào phòng thi. Việc ghi âm ghi hình sẽ phải công khai. Ngoài ra, năm nay, phiếu dự thi của thí sinh sẽ được in lịch thi chi tiết về ngày giờ, các môn thi để tránh thí sinh quên lịch thi, môn thi.

Lê Văn

Dòng sự kiện: Thi tốt nghiệp THPT 2014