Trường ĐH Kiên Giang:

Sinh viên giỏi “mỏi cổ” chờ... học bổng

(Dân trí) - Thời gian gần đây, nhiều sinh viên trường ĐH Kiên Giang lên mạng xã hội than vãn chuyện nhà trường chậm phát học bổng, trong khi tiền học phí thì không được nhà trường cho khất nợ… Liên quan vụ việc này, BGH trường ĐH Kiên Giang xác nhận sinh viên phản ánh đúng.

Em T.T sinh viên năm 2, trường ĐH Kiên Giang, cho biết: “Học kỳ 2, năm học 2016-2017 em đạt loại giỏi. Em chỉ biết mình được học bổng nhưng không biết được nhận bao nhiêu tiền. Mấy lần lên phòng tài vụ để nhận thì ở đây đều nói là chưa có”.

Một sinh viên khác (xin được dấu tên) cho biết: Gia đình em khá giả nên việc nhà trường chậm phát học bổng cũng chẳng sao. Nhưng có nhiều bạn, đạt học lực giỏi nhưng gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì việc chậm nhận học bổng ít nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc học tập của các bạn ấy. Hơn nữa, tiền cấp học bổng còn có ý nghĩa động viên, khích lệ cho tụi em nhưng học bổng chậm phát thế này thì không còn ý nghĩa nữa!

Trong năm học 2016-2017, trường ĐH Kiên Giang chưa cấp phát học bổng cho sinh viên với số tiền hơn 500 triệu đồng
Trong năm học 2016-2017, trường ĐH Kiên Giang chưa cấp phát học bổng cho sinh viên với số tiền hơn 500 triệu đồng

Xung quanh vụ việc nêu trên, ông Nguyễn Văn Thành, Hiệu phó trường đại học Kiên Giang thừa nhận có việc chậm trễ trong việc phát học bổng cho sinh viên. Theo ông Thành, do tiền ngân sách đưa ra chậm nên hiện nay trường mới rà soát để phát cho các em sinh viên đạt học lực giỏi.

Năm học 2015 – 2016 là năm học đầu tiên trường đại học Kiên Giang xét học bổng cho sinh viên. Tổng tiền học bổng của năm học này là hơn 400 triệu đồng. Năm học 2016 – 2017 là hơn 1 tỷ đồng, riêng học kỳ 2 gần 500 triệu. Mức học bổng dành cho sinh viên của trường đại học Kiên Giang loại xuất sắc là 650.000đ/tháng, giỏi 550 ngàn, khá là 450 ngàn/tháng.

Nguyễn Hành