Sinh viên SIU giành điểm cao tại cuộc thi MOS 2019

(Dân trí) - Phạm Hòa Nhi - sinh viên Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) nằm trong top 11 thí sinh cao điểm nhất nội dung PowerPoint tại vòng chung kết quốc gia cuộc thi MOS 2019.

Sinh viên SIU giành điểm cao tại cuộc thi MOS 2019 - 1
Phạm Hòa Nhi từng đạt điểm tuyệt đối 1.000 ở nội dung Microsoft PowerPoint tại vòng loại cuộc thi MOS 2019

Ở vòng loại cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới (Microsoft Office Specialist World Championship - MOSWC hay MOS 2019), Phạm Hòa Nhi gây ấn tượng với thành tích đạt điểm tuyệt đối 1.000 ở nội dung Microsoft PowerPoint. Bước vào vòng chung kết quốc gia, cô sinh viên năm nhất Đại học Quốc tế Sài Gòn tiếp tục duy trì thành tích nổi bật và giành giải khuyến khích chung cuộc của cuộc thi.

MOSWC là sân chơi quốc tế quy mô toàn cầu dành cho học sinh, sinh viên độ tuổi từ 13 - 22 nhằm tìm kiếm, tôn vinh những tài năng tin học xuất sắc nhất trên thế giới về kỹ năng sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng Microsoft Office với 3 bộ môn thi: Microsoft Word, Microsoft Excel và Microsoft PowerPoint. Cuộc thi thu hút hàng triệu thí sinh của gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia mỗi năm.

Hòa Nhi cho biết đây là lần đầu tiên em tham gia trải nghiệm cuộc thi MOS. Nữ sinh viên SIU chia sẻ: “Bài thi MOS không quá khó nhưng yêu cầu phải nắm bắt hầu hết các thao tác trên Microsoft Office, vì thế muốn được điểm cao cần phải thường xuyên luyện tập. Để tránh việc nhàm chán khi ôn luyện, em luôn tìm cách vận dụng phần mềm nhiều nhất có thể, chẳng hạn như luôn nhận phần trình bày PowerPoint trong tất cả các bài thuyết trình ở lớp. Ở SIU, chúng em được cung cấp những kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao về tin học văn phòng cũng như sớm được tiếp cận với bài thi và hệ thống bài tập định hướng MOS khi học chương trình Tin học của trường”.

Được biết, tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU), sinh viên được đào tạo tiếng Anh chuẩn TOEIC, TOEFL của ETS - Hoa Kỳ và tin học quốc tế chuẩn MOS của Microsoft - Hoa Kỳ miễn phí trong 3 năm. Đây là 2 kỹ năng quan trọng, giúp sinh viên có nhiều cơ hội việc làm cũng như thăng tiến sau tốt nghiệp. Các kỹ năng được phát triển qua nhiều cấp độ. Bên cạnh đó, sinh viên còn được trau dồi khả năng qua các buổi hội thảo, phỏng vấn, viết hợp đồng thương mại giả định, thuyết trình, báo cáo, viết bài luận, tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ... Trong tất cả các hoạt động, sinh viên đều giữ vai trò trung tâm của lớp học, giảng viên Việt Nam và nước ngoài chỉ là người tư vấn, hướng dẫn.

Sinh viên SIU giành điểm cao tại cuộc thi MOS 2019 - 2
Hòa Nhi thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi học thuật sôi nổi do SIU tổ chức nhằm rèn luyện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm thực tế

Từng bước được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, sinh viên SIU hội tụ nhiều tố chất và năng lực để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế hội nhập quốc tế. Theo khảo sát, 85% sinh viên của trường có việc làm sau khi tốt nghiệp, 15% còn lại học lên bậc học cao hơn hoặc chuyển tiếp du học tại nhiều nước trên thế giới. Sinh viên của trường đã và đang đạt được những thành công tại các công ty hàng đầu Việt Nam và tập đoàn đa quốc gia danh tiếng như: Tập đoàn Bosch, Tập đoàn Neumann Kaffee Gruppe - Đức, Tập đoàn En-Japan (EnWorld) - Nhật, VietinBank, Tổ chức S.E.A. Education Consultants Viet Nam, Samsung, Đài Truyền hình TPHCM (HTV), Tập đoàn Hoa Sen, FPT, Sheraton, Rex, SABECO, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), Vietnam Airlines, Petrolimex, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, HSBC, ANZ, Standard Chartered, OPPO, CBRE Group,…   

Sinh viên SIU giành điểm cao tại cuộc thi MOS 2019 - 3
Sinh viên SIU đã và đang đạt được những thành công tại các công ty hàng đầu Việt Nam và tập đoàn đa quốc gia danh tiếng

Đại học Quốc tế Sài Gòn là trường đại học quốc tế uy tín tại Việt Nam, đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (MBA); bậc đại học các chuyên ngành: Luật kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhà hàng - khách sạn, Thương mại quốc tế, Quản trị du lịch, Marketing, Kinh tế đối ngoại, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm và Ngôn ngữ Anh. Bậc cao đẳng với các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế đối ngoại và Tiếng Anh. SIU hiện là thành viên của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới của Mỹ: Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học (AACSB), Hiệp hội kiểm định quốc tế các trường đại học đào tạo ngành Kinh doanh (IACBE) và có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học quốc tế danh tiếng.