Sinh viên Huế khổ vì kiến ba khoang

(Dân trí) - Trong 1 tháng trở lại, rất nhiều sinh viên ở ký túc xá Trường Bia (Đại học Huế) lo lắng vì sợ bị kiến ba khoang đốt. Loài kiến mang độc tố gây đau rát này đã ảnh hưởng nhiều đến việc học tập, sinh hoạt của sinh viên nơi đây.

Chúng tôi có mặt tại dãy nhà A5 của ký túc xá Trường Bia vào chiều 6/10, nơi được coi là tập trung nhiều sinh viên (SV) bị kiến ba khoang đốt nhất. Mặc dù mới đầu giờ chiều nhưng hầu như phòng nào cũng đóng chặt cửa, nhất là phòng của các bạn nữ.

Khi được hỏi lý do vì sao đóng cửa thì các SV ở đây cho hay đó là cách tốt nhất để ngừa kiến ba khoang bay vào phòng. Em Nguyễn Lê Thảo Quỳnh, SV trường Đại học Ngoại ngữ Huế (Đại học Huế) nói: “Sau khi em bị Kiến ba khoang đốt thì mới đầu tưởng chỉ bị dị ứng ngoài da, đến hôm sau vết đốt lan rộng kèm theo đau rát, sưng có bọng nước thì em mới biết là bị kiến ba khoang đốt”.


Quỳnh bị kiến ba khoang đốt với vết kéo dài cả cánh tay (phần khoanh đỏ).

Quỳnh bị kiến ba khoang đốt với vết kéo dài cả cánh tay (phần khoanh đỏ).

 

Nhiều SV tại ký túc xá này bày tỏ, kiến ba khoang thường bay vào phòng nhiều vào ban đêm theo ánh đèn trong phòng rồi tiếp xúc với da người xong thì đốt. Vết đốt mới đầu đau nhẹ, nhiều bạn tưởng đó là bị bệnh ngoài da, dị ứng, Zona. Nhưng đến ngày hôm sau thì sưng lên rõ rệt kèm theo bỏng rát, đau đớn, tại vết đốt có bọng nước. Khi bọng nước vỡ ra rồi lan rới đâu thì vết thương sẽ bị tới đó.

Nhiều SV sau khi trở thành nạn nhân thì đã tự đi mua thuốc uống và bôi ngoài da thì 5 đến 6 ngày sau sẽ khỏi nhưng để lại sẹo. “Em bị đốt ở cánh tay, do không biết và khi đi học gập lên gập xuống nên chỗ vết đốt nó lan rộng xuống cánh tay dưới khiến em đau không chịu nổi”, Quỳnh chia sẻ.

Sinh viên Huế khổ vì kiến ba khoang - 2
Những vết đốt gây thương tích trên diện rộng cho SV
Những vết đốt gây thương tích trên diện rộng cho SV

Tại ký túc xá Trường Bia thì hầu như phòng nào cũng có người bị đốt, vị trí đốt thường ở tay, chân, thậm chí ở cả mặt. Vì vậy các bạn SV tại đây chỉ còn cách đóng kín cửa, xịt thuốc côn trùng và thậm chí là bắt kiến ba khoang nhốt vào lọ để tránh bị đốt.


Kiến ba khoang bị SV bắt lại, nhốt trong các chai lọ.

Kiến ba khoang bị SV bắt lại, nhốt trong các chai lọ.

Mặc dù thời điểm hiện tại chưa phải là mùa sinh sản cao điểm của kiến ba khoang nhưng hàng trăm SV của Đại học Huế đã trở thành nạn nhân. Việc này đã trở thành nỗi lo bao trùm việc sinh hoạt, học tập của toàn bộ SV tạm trú tại lý túc xá Trường Bia.

Trao đổi với PV Dân trí chiều 7/10, ông Đào Thanh Hải, Giám đốc Giám đốc Trung tâm Phục vụ SV, Đại học Huế (đơn vị quản lý ký túc xá Trường Bia) cho biết để hỗ trợ các SV, Trung tâm đã liên hệ với đơn vị vệ sinh dịch tễ, trong tuần này sẽ về khảo sát và phun thuốc các khu vực có kiến ba khoang, dự kiến kinh phí hơn chục triệu đồng.

“Hiện tượng kiến ba khoang này năm nào cũng có. Khi các khu vực đồng ruộng xung quanh kết thúc mùa gặt thì xuất hiện kiến. Chúng tôi năm nào cũng bỏ kinh phí ra để thuê các đơn vị dịch vụ về diệt. Trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ có thông báo đến dán từng phòng về cách phòng chống kiến ba khoang cho các em được rõ” - ông Hải trao đổi.

Phạm Công - Đại Dương