Sinh viên học trải nghiệm từ rửa xe, bán đồ uống, nấu cháo từ thiện

(Dân trí) - 300 suất cháo thơm ngon, nóng hổi đã được trao đến tận tay các bệnh nhân, 3000 cuốn sách đã được đưa đến tận tay các em học sinh nghèo hiếu học, tặng 2029 mũ bảo hiểm tới các em học sinh... Đó là kết quả học tập trải nghiệm của sinh viên lớp VISK2014 – chương trình Khoa học quản lí, Khoa Quốc tế - ĐH QGHN.

Sinh viên học trải nghiệm từ rửa xe, bán đồ uống, nấu cháo từ thiện - 1


Sinh viên học trải nghiệm bằng rửa xe gây quỹ từ thiện

Sinh viên học trải nghiệm bằng rửa xe gây quỹ từ thiện

Sinh viên lớp VISK2014 – chương trình Khoa học quản lí, liên kết với Trường Đại học Keuka, đã hoàn thành các dự án trong môn học Trải nghiệm dưới sự hướng dẫn của GS. Lynn Lannon – giảng viên Trường Đại học Keuka, Hoa Kỳ, sau một tháng tiến hành gây quỹ từ việc rửa xe, bán đồ uống và tổ chức đêm nhạc tại quán café và khu chợ đêm trên phố cổ Hà Nội.

Dự án đầu tiên mà các em thực hiện là chương trình hiến máu tình nguyện. Chương trình tổ chức trong khuôn viên Làng sinh viên HACINCO với gần 200 người đã đến hiến máu.

Dự án thứ hai là chương trình phát cháo cho bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Bạch Mai. 300 suất cháo thơm ngon, nóng hổi đã được trao đến tận tay các bệnh nhân.

Sinh viên học trải nghiệm từ rửa xe, bán đồ uống, nấu cháo từ thiện - 3

Tiếp theo là dự án tặng sách cho học sinh Trường THCS Trung Hà, huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang – một xã còn nhiều khó khăn. 3000 cuốn sách đã được đưa đến tận tay các em với mong muốn cuộc sống của các em sẽ có nhiều thay đổi khi ham đọc sách và chăm học.

Ngày 18/5/2017, sinh viên lớp VISK2014 hoàn thành dự án cuối cùng của môn học - dự án trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh Trường tiểu học Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội. 329 chiếc mũ bảo hiểm đã được trao tặng cho các em học sinh.


Tặng mũ bảo hiểm tới học sinh

Tặng mũ bảo hiểm tới học sinh

Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn và tuyên truyền giáo dục về an toàn giao thông cho học sinh thực sự tạo hiệu ứng tốt trong cộng đồng xã hội. Cho đến nay, tổng số mũ bảo hiểm được trao tặng là 2029 chiếc.

Sinh viên học trải nghiệm từ rửa xe, bán đồ uống, nấu cháo từ thiện - 5

Môn học Trải nghiệm là môn học cốt lõi trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Keuka.

Lãnh đạo Khoa Quốc tế cho biết, mục tiêu của môn học là giúp các em có những trải nghiệm từ thực tế cuộc sống, những điều các em sẽ không có được khi học trên giảng đường. Môn học cũng sẽ tạo cho các em cơ hội rèn luyện những kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng lãnh đạo.

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa tổ chức chương trình hội thảo “Học tập qua trải nghiệm” - Một mô hình giảng dạy và nâng cao năng lực cho công dân thế kỉ XXI.

Chương trình nhằm cung cấp kiến thức tổng quát về mô hình học tập qua trải nghiệm; giới thiệu cách tiếp cận mới với học sinh, sinh viên trong giảng dạy; mang tới cơ hội trải nghiệm cho người tham gia.

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị giáo dục đầu tiên tại Việt Nam đưa học tập trải nghiệm vào chương trình chính khoá cho sinh viên với sự hợp tác của Đại học Keuka, Hoa Kỳ. Môn học trải nghiệm được sinh viên Khoa đánh giá cao và bình chọn là môn học được yêu thích nhất.

Nhật Hồng