Sinh viên được Văn phòng Quốc hội tập huấn về kỹ năng lãnh đạo

(Dân trí) - Sáng nay 14/1, tại Văn phòng Quốc hội đã khai mạc khóa Tập huấn kỹ năng lãnh đạo cho 40 sinh viên của 4 trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Khóa tập huấn do Văn phòng Quốc hội phối hợp cùng đại sứ quán Anh tại Việt Nam phối hợp tổ chức. Sinh viên tham dự khóa tập huấn này đến từ 4 trường ĐH tại Hà Nội là ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH QGHN, trường ĐH Luật Hà Nội, Viện ĐH Mở và Học viện Báo chí & Tuyên truyền. Thời gian tập huấn từ ngày 14 đến 16/1.

Tại khóa học, sinh viên được tập huấn rất nhiều kỹ năng để có thể trở thành một nhà lãnh đạo trong tương lai như kỹ năng thuyết trình; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng lãnh đạo trong đó có kỹ năng phấn đấu trở thành đại biểu Quốc hội; kỹ năng phấn đấu trở thành những nhà lãnh đạo trẻ có khả năng thu hút, truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm cho mọi người, kỹ năng đối thoại, đàm phán, kỹ năng tiếp xúc với đại biểu Quốc hội…

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, trong các trường đại học không dạy sinh viên làm lãnh đạo. Chúng ta đang hội nhập với thế giới và đang sống trong một môi trường hoàn toàn khác. Những người lãnh đạo trong một xã hội phát triển phải có trình độ, kỹ năng. Chính vì vậy, thời gian tới cần một đội ngũ lãnh đạo có phẩm chất để đưa đất nước phát triển thịnh vượng.

Theo ông Nguyễn Sĩ Dũng, tổ chức khóa tập huấn này là một cách để những sinh viên ưu tú có thể cọ sát với thực tế, có kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết của một nhà lãnh đạo trong tương lai.

Trước đó, Văn phòng Quốc hội cũng đã tổ chức một phiên điều trần Quốc hội do các sinh viên đến từ các trường ĐH trên địa bàn Hà Nội điều hành.

Lam Yên