Sinh viên ĐH Vinh hào hứng tham gia ngày hội đọc sách

(Dân trí) - Chiều 21/4, trường ĐH Vinh phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức chương trình hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam (21/4/2014) và ngày “Sách và Bản quyền thế giới (23/4/2014), thu hút đông đảo các học sinh, sinh viên tham gia.

Đông đảo học sinh, sinh viên tham gia Ngày sách Việt Nam tại trường ĐH Vinh.
Đông đảo học sinh, sinh viên tham gia Ngày sách Việt Nam tại trường ĐH Vinh.

Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc lấy ngày 21/4 hàng năm là “Ngày sách Việt Nam”. Đây là sự kiện được tổ chức với quy mô cấp quốc gia nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, khuyến khích đưa phong trào đọc sách, báo trở thành nét đẹp văn hóa của con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Đồng thời tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách.

Trong những năm qua, tại Trường ĐH Vinh, hoạt động thông tin thư viện và phát triển văn hóa đọc luôn được quan tâm, xây dựng trung tâm thông tin - thư viện Nguyễn Thúc Hào với hàng ngàn đầu sách, báo trở thành địa chỉ tin cậy cho cán bộ giảng viên, HS - SV.

Đông đảo học sinh, sinh viên tham gia Ngày sách Việt Nam tại trường ĐH Vinh.
Thông qua "Ngày sách Việt Nam", trường ĐH Vinh mong muốn các HS-SV xây dựng thói quen đọc sách để nang cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp.

Phát biểu tại ngày hội đọc sách, PGS.TS.NSƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng trường ĐH Vinh nhấn mạnh, sự kiện ngày hội sách và văn hóa đọc Việt Nam đang trở thành một nét sinh hoạt văn hóa, văn minh của những người yêu mến sác; đồng thời mong muốn các bạn HS-SV xây dựng thói quen đọc sách để không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng sống.

Tại chương trình, BTC cũng giới thiệu một số cuốn sách của một số tác giả trên thế giới đã được dịch và xuất bản tại Việt Namtrao phần thưởng cho 24 học sinh nghèo học giỏi của hệ THPT chuyên trường ĐH Vinh.

D.Hòa - Nguyễn Duy