Sinh viên đại học Anh nhận học bổng Bộ Ngoại giao Pháp

Vinh dự nhận học bổng Eiffel trao bởi Bộ Ngoại giao Pháp, Lê Thanh Mai đã lên đường sang Strasbourg để theo đuổi tiếp hành trình học vấn của mình vào tháng 8 vừa qua. Hãy cùng lắng nghe Mai chia sẻ bí quyết giành học bổng danh giá này ngay từ khi còn đang ngồi trên ghế giảng đường của Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Chiến lược săn học bổng 

Ngày nay, có rất nhiều chương trình học bổng cho sinh viên sau Đại học. Tuy nhiên, để xin học bổng một cách hiệu quả, các bạn học sinh, sinh viên nên dành ít nhất từ 1 đến 2 năm để chuẩn bị cho việc tìm hiểu, đăng kí học bổng. Quá trình đăng kí học bổng thường khá phức tạp và đòi hỏi sự đầu tư về thời gian, công sức nên khi dành nhiều thời gian chuẩn bị và lên kế hoạch cho việc đăng kí học bổng cũng đồng nghĩa với việc các bạn tự tăng cơ hội thành công cho bản thân mình.

Khi tìm hiểu về các học bổng, các bạn cũng nên chú ý đọc kĩ các tiêu chuẩn, điều kiện, khuyến khích và ràng buộc của mỗi học bổng để có lựa chọn cho mình những học bổng phù hợp nhất. Bởi lẽ đôi khi không phải ứng viên giỏi nhất mà ứng viên phù hợp nhất sẽ là người chiến thắng trong cuộc săn học bổng.

Hoàn thiện bản thân mình

 
Bên cạnh việc học tốt để đảm bảo kiến thức và điểm số trên học bạ, các bạn học sinh, sinh viên muốn xin học bổng cũng nên cố gắng dành thời gian cho các hoạt động ngoại khóa để nâng cao các kĩ năng của bản thân và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng. Đây cũng chính là một trong những điểm có thể khiến hồ sơ của bạn trở nên khác biệt và nổi trội trong đánh giá của một số tổ chức cấp học bổng. Lê Thanh Mai chia sẻ, ngay từ khi học dự bị ĐH tại BUV, Mai đã tham gia rất nhiều các dự án liên quan tới trẻ em của tổ chức Solidarités Jeunesses Vietnam (SJ Vietnam).
 
Bên cạnh đó, bạn còn tham gia các hoạt động của Hội Sinh viên và một số câu lạc bộ của trường. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động xã hội, Mai còn tranh thủ đi thực tập tại một số tổ chức là đối tác của trường trong các kỳ nghỉ giữa kỳ. Trau dồi các kỹ năng mềm, mở rộng các mối quan hệ, học cách phân bổ thời gian... là cách giúp Mai trưởng thành hơn và có được thành tích như ngày hôm nay. 
  

Lê Thanh Mai

Sinh viên Lê Thanh Mai.

Đại học quốc tế - môi trường tốt để phát triển

 
Khi được hỏi về ngôi trường Đại học nơi mình đã từng theo học, Mai chia sẻ đây chính là “cái nôi” để em phát triển hết khả năng của bản thân mình. Với chương trình học đầy thử thách của trường Đại học Staffordshire tại BUV, Mai có cơ hội khám phá bản thân, hoàn thiện những điểm còn thiếu sót. Hơn nữa, đội ngũ giảng viên BUV vô cùng nhiệt tình trong việc truyền đạt kiến thức, tạo cảm hứng, động viên Mai rất nhiều trong suốt quá trình học cũng như xin học bổng.
 
“Ba điều tuyệt vời nhất mà BUV đã mang lại cho em trong suốt quá trình học tại trường bao gồm: sự tư tin, kiến thức và các kĩ năng. Tấm bằng có giá trị quốc tế mà em nhận được sau 4 năm học tại BUV cũng là chìa khóa để em mở cánh cửa đến những chương trình sau đại học ở các quốc gia khác trên thế giới”.
 
 
Họ và tên: Lê Thanh Mai

 

Họ và tên: Lê Thanh Mai

Ngày tháng năm sinh: 20/05/1991

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế cấp bằng trực tiếp bởi ĐH Staffordshire tại BUV

Hiện là sinh viên học bổng Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế và Châu Âu - Đại học Strasbourg - Pháp

 
 

Vào 18h00 thứ Sáu ngày 24/10/2014 tại trụ sở trường 193 Bà Triệu, Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) tổ chức buổi Tọa đàm tháng 10: “Biến ước mơ Đại học Vương quốc Anh thành hiện thực” với mong muốn kết nối với chính các phụ huynh và các bạn sinh viên đang và đã học tại trường để có cái nhìn toàn diện hơn về con đường nhanh và tiết kiệm nhất để đạt được tấm bằng Đại học chuẩn Anh quốc ngay tại Hà Nội:

- Học tiếng Anh chuẩn Đại học Anh

- 6 tuần / cấp độ tiếng Anh

- Vào thẳng chương trình cử nhân Anh quốc

 

Đồng thời, quý vị phụ huynh và các em sẽ nhận được những tư vấn ngành nghề trực tiếp từ Phòng Phát triển & Định hướng Sinh viên và các chương trình học bổng.