Thừa Thiên Huế:

Sẽ chấn chỉnh những điểm chưa hợp lý tại trường THCS Lê Thuyết

(Dân trí) - Vừa qua PV nhận được đơn thư phản ánh về một số vấn đề chưa hợp lý tại trường THCS Lê Thuyết, xã Bình Thành, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong ngày 18/10 PV đã có cuộc làm việc với ông Trần Văn Bình, Hiệu trưởng nhà trường.

Theo đó, theo đơn thư phản ánh có các vấn đề như: việc thu chi học sinh được thầy cô giáo chủ nhiệm họp và thông báo lại cho phụ huynh chứ không in bảng thu chi phát cho từng người; có thu tiền báo Đội Thiếu niên Tiền phong HCM nhưng không có báo; tiền Bảo hiểm thân thể được nhà trường thông báo phải nộp trong khi phụ huynh học sinh có quyền lựa chọn các doanh nghiệp bảo hiểm phù hợp để mua; phụ huynh đóng tiền vệ sinh nhưng nhà vệ sinh quá bẩn…

Trường THCS Lê Thuyết mới thành lập được 10 năm với số lượng học sinh ít (225 em) trên 7 lớp học cho 4 khối lớp
Trường THCS Lê Thuyết mới thành lập được 10 năm với số lượng học sinh ít (225 em) trên 7 lớp học cho 4 khối lớp

Ông Trần Văn Bình, Hiệu trưởng THCS Lê Thuyết cho hay ông vừa mới về nhận chức tại trường chỉ hơn 1 năm, trong làm việc đã cố gắng hết sức vì tuổi đời kinh nghiệm còn trẻ. Trường và Ban giám hiệu đã thực hiện sát theo Thông tư số 55/2011/TT-BGD ĐT Ban hành Điều lệ Ban Đại diện Cha mẹ học sinh, tuy nhiên vẫn chưa thể tránh khỏi những điểm chưa được.

Cụ thể ở các khoản thu đầu năm học, trường đã giao Hội trưởng Hội Cha mẹ học sinh chủ trì họp với các phụ huynh về các khoản thu, qua đó phụ huynh đã thống nhất với nhiều phương án. Từ đó, nhà trường giao các giáo viên chủ nhiệm họp thông báo đến phụ huynh. Tuy nhiên việc chưa phát bảng thu chi cho phụ huynh đã dẫn đến phụ huynh thắc mắc.

PV làm việc với ông Trần Văn Bình, Hiệu trưởng THCS Lê Thuyết (phải)
PV làm việc với ông Trần Văn Bình, Hiệu trưởng THCS Lê Thuyết (phải)

Việc báo Đội Thiếu niên Tiền phong HCM được nhà trường thu tiền nhưng không có báo, theo ông Bình là do không đặt được báo Đội do số lượng lớp ít (nhà trường chỉ có 7 lớp với tổng 225 học sinh cho cả 4 khối 6-7-8-9) nên Hội phụ huynh đã có cuộc họp với nhà trường dùng tiền thu được từ báo Đội năm học 2016-2017 là 6,6 triệu để xây dựng nhà xe để xe cho học sinh vì nhà xe đã xuống cấp. Việc xây dựng nhà xe đã tiến hành xong nhưng trường cũng rất chật vật để mua tôn lợp giá rẻ, mua cột chống trong dân là phụ huynh giá rẻ vì khoản kinh phí trên không đủ. Năm học này trường sẽ tiến hành mua báo Đội cho các em.

Tiền báo Đội do ít lớp không đặt mua được nên đã được chuyển sang làm nhà xe cho học sinh nhưng vẫn chật vật
Tiền báo Đội do ít lớp không đặt mua được nên đã được chuyển sang làm nhà xe cho học sinh nhưng vẫn chật vật

Riêng tiền Bảo hiểm thân thể, ông Bình cho biết đây là khoản thu hộ cho Hội Cha mẹ học sinh sau các cuộc họp giữa Hội và Ban giám hiệu nhà trường, phụ huynh vẫn có thể tự mua bảo hiểm tự nguyện chứ trường không ép buộc.

Việc nhà vệ sinh bẩn sau khi đã thu tiền làm vệ sinh, ông Bình cho biết do một tháng chỉ có vài trăm ngàn làm vệ sinh cho nhân viên nên bình quân 1 tuần nhân viên làm 3 buổi. Nhà trường và phụ huynh có đề xuất tăng thêm tiền nhưng cha mẹ học sinh vì điều kiện khó khăn nên không thể thực hiện được. Sắp tới nhà trường sẽ kiến nghị lên Phòng GD-ĐT Thị xã Hương Trà để cấp trên quan tâm hơn vấn đề này.

Nhà vệ sinh trường sẽ được kiến nghị cấp trên quan tâm trong thời gian tới
Nhà vệ sinh trường sẽ được kiến nghị cấp trên quan tâm trong thời gian tới

“Vì trường ở vùng khó khăn nên mọi việc chúng tôi dù đã cố gắng nhưng vẫn gặp khó. Tuy nhiên qua phản ánh chúng tôi nhận thấy có một số điểm vẫn tồn tại chưa được giải quyết triệt để. Thời gian tới trường sẽ ghi nhận và làm tốt hơn những điều phụ huynh và báo chí phản ánh” - ông Bình trao đổi.

Đại Dương