Đồng Tháp:

Sau Tết, một trường vùng biên có nhiều học sinh bỏ học

(Dân trí) - Theo thống kê tại trường Trung học cơ sở và Trường Trung học Phổ thông Hòa Bình, (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Ất Mùi 2015 đến nay có nhiều học sinh nghỉ học, tính từ khai giảng đến nay đã có 30 học sinh nghỉ học.

Thầy Trương Văn Lai - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trường Trung học Phổ thông Hòa Bình (huyện Tam Nông, Đồng Tháp) cho biết: Sau khi nghỉ Tết nguyên đán Ất Mùi 2015 đến nay đã có nhiều học sinh của trường bỏ học nửa chừng và nếu từ hôm khai giảng đến nay đã có 30 em học sinh bỏ học nửa chừng.

Sau Tết, lớp học thưa thớt do có nhiều em học sinh bỏ học
Sau Tết, lớp học thưa thớt do có nhiều em học sinh bỏ học.

Nguyên nhân được ban giám hiệu xác định chủ yếu là do gia cảnh của các em nghèo khó nên các em theo cha mẹ đi làm ăn xa. Mặc dù ban giám hiệu trường có cử giáo viên kết hợp với các cán bộ ban ngành, đoàn thể địa phương xuống tận nhà vận động phụ huynh cho các em tiếp tục đi học, nhưng không hiệu quả.

Được biết năm học này, thầy và trò Trường Trung học cơ sở và Trường Trung học Phổ thông Hòa Bình rất phấn khởi khi được dạy và học trong một ngôi trường mới xây khang trang, rộng rãi. Ban giám hiệu trường đã tiếp nhận 171 học sinh đầu cấp, nâng tổng số toàn trường là 537 học sinh. Nhưng từ khai giảng đến nay, số học sinh đến trường để học chỉ dao động ở mức 500 em. Ban giám hiệu trường đang tiếp tục kiên trì vận động phụ huynh, học sinh tiếp tục cho con em trở lại trường học tập…

Nguyễn Hành - Trọng Trung