Sáng nay, hơn 1 triệu học sinh thi tốt nghiệp THPT

Sáng nay, 6/6, khoảng 1 triệu 20 ngàn thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên (môn Văn) của kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT. Trong đó, gần 830.000 thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, khoảng hơn 190.000 thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THPT.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 6 - 8/6) với 6 môn thi gồm: Văn- tiếng Việt, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Toán và Ngoại ngữ. Hai môn Văn và Toán thi với thời gian 150 phút, các môn còn lại là 90 phút.

Theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, năm nay về cơ bản việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT được giữ ổn định (môn thi không thay đổi, hình thức thi như các năm trước).

Trong số gần 830 ngàn thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT có gần 57 823 thí sinh là người dân tộc thiểu số, 21 408 thí sinh tự do và 9000 thí sinh dự môn thi thay thế (môn Sinh học) môn Ngoại ngữ.

Địa phương có số HS dự thi nhiều nhất là Thanh Hóa với 44.367 thí sinh. Kế đến là TPHCM với 43.549, Nghệ An là 41.333 thí sinh.

Các tỉnh có số thí sinh dự thi ít gồm: Lai Châu 764 thí sinh, Kon Tum 3.164, Ninh Thuận 3.713,  Bắc Kạn 3.989, Hậu Giang có 4.067...

Theo Bộ GD - ĐT, đề thi được ra theo hướng kiểm tra kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức của HS, không có câu hỏi quá khó hay đánh đố. Đề thi bao quát chương trình, đảm bảo mọi HS nếu chăm chỉ, cố gắng đều có thể tốt nghiệp. Biểu điểm trong hướng dẫn chấm của tất cả các môn thi thống nhất áp dụng thang điểm 10 và chỉ cho lẻ đến 0,25 điểm đối với điểm thành phần.

Lịch thi cụ thể như sau:

Ngày 6/6: Sáng thi Văn (150 phút); chiều thi môn Vật lý (90 phút).

Ngày 7/6: Sáng thi môn Hóa học (90 phút); chiều thi Lịch sử (90 phút).

Ngày 8/6: Sáng thi môn Toán (150 phút); chiều thi Ngoại ngữ (90 phút).

Để bảo đảm an toàn đề thi, đáp án các kỳ thi tốt nghiệp các cấp học khi chưa công bố, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các địa phương chấp hành nguyên tắc bảo mật đề thi. Nơi làm đề, sao in đề phải thực hiện 3 vòng cách ly; tất cả mọi người tham gia làm đề thi, in, sao đề thi từ khi tiếp xúc với đề đều phải cách ly với môi trường bên ngoài, không được dùng điện thoại di động hay bất kỳ phương tiện thông tin liên lạc nào khác.

Công tác sao in và vận chuyển đề thi phải đảm bảo tuyệt đối an toàn và thực hiện đầy đủ các thủ tục giao nhận theo quy định.

Hà Nội có 60 Hội đồng thi gồm 1.367 phòng thi dành cho 33.889 HS.

Chánh văn phòng Sở GD - ĐT Phan Việt Huy cho biết, khu vực in sao đề thi thường xuyên có nhân viên của công ty Điện trực và bố trí một máy phát điện công suất 140 KVA đề phòng ứng cứu sự cố mất điện xảy ra. Và không để sự cố in sao đề trong thời gian thi quy định bị gián đoạn. Tất cả các Hội đồng thi cũng đã có phương án đề phòng sự cố mất điện.

Hơn 43.000 HS ở TPHCM sẽ thi tại  90 hội đồng, với  2.239 phòng thi và  6.126 giám thị.

Ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc sở GD-ĐT cho biết, để công tác thi được tốt, Chủ tịch Hội đồng thi được trang bị một tập các văn bản hiện hành và hướng dẫn tóm tắt các đầu công việc quan trọng của lãnh đạo hội đồng coi thi trong các ngày chuẩn bị và ngày thi.

Ngành bưu điện sẽ đảm bảo thông suốt các đường dây điện thoại từ các Hội đồng coi thi về phòng giáo dục quận, huyện và Sở; đường truyền internet phục vụ việc báo cáo nhanh; ngành giao thông: giải quyết các ách tắc giao thông trong các giờ cha mẹ học sinh đưa đón con em đi thi, phòng chống trường hợp mưa to lụt lội các địa phương hay bị nước úng, mưa lụt.

Theo VietNamnet, Tiền phong

Dòng sự kiện: Thi tốt nghiệp THPT