Gia Lai:

Sai phạm nghiêm trọng, kế toán lãnh án 8 năm tù, nguyên hiệu trưởng bị cảnh cáo

(Dân trí) - Ngày 10/1, UBND huyện Chư Sê (Gia Lai) cho biết, huyện vừa có quyết định mới nhất về việc xử lý bà Lưu Thị Lý - nguyên hiệu trưởng trường tiểu học Lê Văn Tám với mức kỉ luật cảnh cáo.

Trước đó, thanh tra huyện Chư Sê đã phát hiện bà Siu Huyn - kế toán trường tiểu học Lê Văn Tám giả mạo chữ ký của hiệu trưởng, sử dụng con dấu của nhà trường chiếm đoạt từ quỹ Đền ơn đáp nghĩa và lương của giáo viên với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Số tiền này, bà Siu Huyn sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Đối với bà Lưu Thị Lý, Hiệu trưởng trường tiểu học Lê Văn Tám, cơ quan chức năng kết luận, bà đã buông lỏng quản lý để kế toán chiếm đoạt tiền ngân sách, không chỉ đạo cấp chế độ phụ cấp thu hút, tiền ưu đãi 50% cho giáo viên.

Với tội “Tham ô tài sản”, bà Siu Huyn bị tuyên phạt 8 năm tù giam; Hiệu trưởng Lý là thủ trưởng cơ quan, đơn vị - chịu trách nhiệm liên đới - nhận kỷ luật “giáng chức” từ Hiệu trưởng xuống Hiệu phó.

Mới đây, UBND huyện Chư Sê đã có quyết định tiến hành kỉ luật cảnh cáo bà Lưu Thị Lý - nguyên hiệu trưởng trường tiểu học Lê Văn Tam (xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê) vì đã “để xảy ra vụ việc tham nhũng rất nghiêm trọng trong cơ quan, tổ chức , đơn vị mình quản lý, phụ trách”.

Phạm Hoàng