Thanh Hóa:

Sai phạm chi tiêu hàng tỷ đồng, một hiệu trưởng bị cách chức

(Dân trí) - Trong nhiều năm liền, ông Phạm Xuân Sinh - hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã để xảy ra nhiều sai phạm với số tiền lên đến gần 2 tỷ đồng. Mới đây, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc đã ký quyết định cách chức đối với ông Phạm Xuân Sinh.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, trong các năm từ 2011 - 2013, tại trường THCS dân tộc nội trú huyện Ngọc Lặc đã xảy ra nhiều sai phạm với số tiền thất thoát lên đến hàng tỷ đồng. Sau khi có kết quả thanh tra, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc cũng đã yêu cầu các cá nhân liên quan nộp vào tài khoản tạm giữ số tiền hơn 1,8 tỷ đồng để chờ xử lý.

Sai phạm chi tiêu hàng tỷ đồng, một hiệu trưởng bị cách chức
Trong nhiều năm liền, tại Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) xảy ra nhiều sai phạm về thu chi tài chính.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc đã có quyết định đình chỉ công tác đối ông Phạm Xuân Sinh - hiệu trưởng và ông Trịnh Hồng Xuân - kế toán Trường THCS dân tộc nội trú huyện Ngọc Lặc để thực hiện kết luận thanh tra của huyện về những sai phạm tại trường.

Với những sai phạm nêu trên, mới đây, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc đã ký quyết định cách chức hiệu trưởng Trường THCS dân tộc nội trú huyện Ngọc Lặc đối với ông Phạm Xuân Sinh.

Lý do ông Sinh bị cách chức là vì thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý thu, chi tài chính, để xảy ra sai phạm trong công tác tài chính của đơn vị với tổng số tiền sai phạm là hơn 1,8 tỷ đồng kéo dài trong nhiều năm.

Bên cạnh đó, ông Trịnh Hồng Xuân - kế toán nhà trường cũng đã có quyết định buộc thôi việc vì thiếu trách nhiệm, cố ý làm sai trong công tác tài chính.

Duy Tuyên
 

 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!