Thanh Hóa:

Sa thải cô giáo dùng đũa đánh bé hơn hai tuổi bầm tím đùi

(Dân trí) - Liên quan đến vụ cô giáo Ngô Thị Thùy Linh (SN 1989) dùng đũa đánh bầm tím đùi cháu bé hơn 2 tuổi, Ban lãnh đạo trường mầm non Thanh Xuân Nam (TP Thanh Hóa) mới đây đã ký quyết định sa thải cô giáo này.

Theo đó, ngay sau khi vụ việc cô giáo Ngô Thị Thùy Linh, giáo viên dạy lớp mầm non 3 dùng đũa đánh cháu Phạm Thu Phương (27 tháng tuổi, lô 2, khu đô thị Bình Minh) xảy ra 1 ngày, trường mầm non Thanh Xuân Nam đã lập hội đồng kỷ luật để họp bàn hình thức kỷ luật đối với cô giáo này.

Đến ngày 16/2, ông Nguyễn Quốc Cương, Chủ tịch HĐQT trường mầm non Thanh Xuân Nam đã ký quyết định kỷ luật sa thải đối với cô giáo Linh căn cứ vào những vi phạm mà cô Linh mắc phải như: Vi phạm Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, vi phạm nội quy quy chế của nhà trường; vi phạm về quy định đạo đức nhà giáo; vi phạm điều 4 hợp đồng lao động.


Quyết định kỷ luật sa thải đối với cô giáo Thùy Linh

Quyết định kỷ luật sa thải đối với cô giáo Thùy Linh

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, chiều ngày 9/2, người nhà cháu bé Phạm Thu Phương (27 tháng tuổi) sau khi đón cháu đi học về đã phát hiện nhiều vết thâm tím ở hai đùi. Gia đình đã đưa cháu đến trường và yêu cầu được làm rõ. Ngay trong chiều tối và đêm ngày 9/2, cơ quan chức năng như Phòng GD&ĐT TP Thanh Hóa cùng Công an TP Thanh Hóa cũng có mặt để lập biên bản sự việc.

Cô giáo Ngô Thị Thùy Linh (giáo viên hợp đồng mới hơn 1 tháng tại trường) thừa nhận đã dùng đũa đánh cháu do quá nóng giận khi đưa cháu đi vệ sinh nhưng cháu vùng ra, đạp vào bụng cô.

Trường mầm non Thanh Xuân Nam (TP Thanh Hóa)
Trường mầm non Thanh Xuân Nam (TP Thanh Hóa)

Ngày 10/2, ông Đào Trọng Quy, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu nhà trường tạm đình chỉ công tác đối với cô Linh để chờ cơ quan chức năng điều tra. Đồng thời, yêu cầu nhà trường tích cực phối hợp với gia đình và các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả, theo dõi sức khỏe của cháu Phương, quán triệt tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, hoạt động giáo dục theo đúng qui định của ngành và pháp luật.

Nguyễn Thùy

Dòng sự kiện: Bạo hành trẻ mầm non