Vụ “trường ra thông báo cấm chụp hình, quay phim”:

Rút lại thông báo cấm chụp hình, quay phim trong trường

(Dân trí) - Ngày 11/5, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu cho biết, Trường THPT Chuyên Bạc Liêu đã cho rút lại thông báo “cấm chụp hình, quay phim trong nhà trường”.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trác Văn Đây- Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu, cho biết, sau khi thông tin về Trường THPT Chuyên Bạc Liêu có thông báo cấm chụp hình, quay phim trong trường, Sở đã cho mời lãnh đạo trường này lên làm việc.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, việc làm của Trường THPT Chuyên Bạc Liêu là không hay, tạo những phản ứng dư luận không tốt trong trường học. Do đó, Sở đã yêu cầu trường chấn chỉnh lại việc làm này. “Hiện nhà trường đã cho rút lại thông báo, mọi việc đã diễn ra bình thường trở lại”, ông Đây cho biết.

Trường THPT Chuyên Bạc Liêu- nơi có thông báo cấm quay phim, chụp hình trong trường. Hiện trường đã cho rút lại thông báo này.
Trường THPT Chuyên Bạc Liêu- nơi có thông báo cấm quay phim, chụp hình trong trường. Hiện trường đã cho rút lại thông báo này.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, Ban giám hiệu Trường THPT Chuyên Bạc Liêu có đưa ra thông báo với nội dung: “Kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2016, tất cả cán bộ - giáo viên - nhân viên của trường và khách đến làm việc không được phép chụp hình, quay phim trong trường, khi chưa được sự cho phép của Ban Giám Hiệu”.

Thông báo trên đã gây bất ngờ và nhận nhiều sự không đồng tình của nhiều giáo viên, học sinh cũng như người dân ở địa phương. Bởi trường học không phải là nơi bí mật, hay cơ sở quan trọng của Nhà nước nên không thể cấm người khác chụp hình, quay phim.

H.H