Quỹ Doraemon với công tác đền ơn đáp nghĩa

Vừa qua, Quỹ hỗ trợ giáo dục dành cho trẻ em Việt Nam mang tên Doraemon (Quỹ Doraemon) đã tổ chức lễ trao học bổng lần thứ 17 cho 520 học sinh nghèo ở 7 tỉnh thành trong cả nước.

Học sinh các tỉnh nhận học bổng này là Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Hà Nội.

Quỹ đã trải qua 17 năm hoạt động, để hiểu rõ hơn về Quỹ học bổng này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với họa sĩ Phạm Quang Vinh - Chủ tịch Hội đông bảo trợ Quỹ Doraemon, Giám đốc NXB Kim Đồng.
 
Giám đốc NXB Kim Đồng họa sĩ Phạm Quang Vinh.
Giám đốc NXB Kim Đồng họa sĩ Phạm Quang Vinh.

Thưa ông, trong lần trao học bổng thứ 17 này có điểm gì mới, đặc biệt so với 16 lần trước đây?

Năm 2012, kỉ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2012), Nhà xuất bản Kim Đồng và Quỹ Doraemon đã tổ chức lễ trao học bổng lần thứ 17 với chủ đề “Đền ơn đáp nghĩa”. Quỹ Doraemon mong muốn được dành nhiều tình cảm đến các em học sinh là con em các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Qua đó khơi gợi trong các em học sinh cả nước tấm lòng biết ơn đối với lớp lớp cha anh đã hi sinh xương máu cho tổ quốc, cho hòa bình hôm nay. Với chủ đề này, chúng tôi cũng một phần thể hiện sự tri ân của mình đối với những anh hùng liệt sĩ.

Được biết Quỹ Doraemon được thành lập từ nguồn lợi xuất bản cuốn sách Doraemon, xin ông cho biết thêm về điều này?

Cuối năm 1992, bộ truyện tranh Đôrêmon (nguyên tác Doraemon) của tác giả Fujiko.F.Fujio được NXB Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc Việt Nam. Trong 3 năm (1993-1995), NXB Kim Đồng đã lần lượt giới thiệu phần lớn các tác phẩm của bộ truyện tranh nổi tiếng này và đã được trẻ em Việt Nam nồng nhiệt đón nhận. Cũng trong thời gian này, NXB Kim Đồng đã chủ động đề nghị trả 1 tỷ đồng tiền bản quyền cuốn sách cho tác giả Fujiko.F.Fujio và NXB Shogakukan (Nhật Bản), mặc dù tại thời điểm đó Việt Nam chưa tham gia công ước bản quyền quốc tế.

Năm 1996, tác giả Fujiko.F.Fujio và đại diện nhà xuất bản Shogakukan đã sang Việt Nam và ủng hộ toàn bộ số tiền bản quyền 1 tỷ đồng đó cùng với 2 tỷ đồng của NXB Kim Đồng đóng góp để thành lập Quỹ Hỗ trợ giáo dục dành cho trẻ em Việt Nam mang tên Đôrêmon (Quỹ Đôrêmon). Mục đích của Quỹ là: cấp học bổng học sinh tiểu học, đối tượng là học sinh năng khiếu có hoàn cảnh khó khăn, học sinh giỏi có thành tích xuất sắc trong công tác xã hội, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh là con em các gia đình Thương binh liệt sĩ, bộ đội, gia đình có công với cách mạng và kháng chiến. Quỹ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 31/ 8 / 1996 theo Quyết định thành lập số 624/QĐ-TƯĐTN của Ban thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Hàng năm Quỹ lấy số tiền lãi (nhờ việc sản xuất kinh doanh sách của NXB Kim Đồng) từ số vốn 3 tỷ đồng để trao học bổng cho học sinh tiểu học 64 tỉnh thành phố trong cả nước. Mỗi suất học bổng là 500.000 đồng.

Từ năm 1996 đến năm 2009, Quỹ Đôrêmon đã triển khai việc xét duyệt, tổ chức trao học bổng chu đáo, có hiệu quả; đã thực hiện cấp 6.649 suất học bổng (với tổng trị giá 3.324.500.000 đồng) cho các em thiếu nhi nghèo có thành tích tốt trong học tập tại các địa phương trong cả nước. Số vốn 3 tỷ đồng của Quỹ vẫn được bảo toàn.

Năm 2010, Quỹ Đôrêmon đổi tên thành Quỹ Doraemon. Ông Nguyễn Thắng Vu nguyên giám đốc, tổng biên tập NXB Kim Đồng, một trong những người sáng lập Quỹ, trước khi qua đời đã ủng hộ 1 tỷ đồng và NXB Kim Đồng ủng hộ 1 tỷ đồng nâng tổng số vốn của Quỹ lên 5 tỷ đồng.

Cũng từ năm 2010, trị giá mỗi suất học bổng đã được nâng lên 1 triệu đồng/1 suất. Tính đến nay sau 17 lần trao học bổng, Quỹ đã trao 8.149 suất, trị giá 4.825.000.000 đ. Hiện nay số vốn của Quỹ vẫn được bảo tồn là 5 tỉ đồng

Không chỉ trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2010 NXB Kim Đồng kết hợp với Trường tiểu học Ban Mai xây dựng thư viện mang tên tác giả Fujiko.F.Fujio trong khuôn viên Trường tiểu học Ban Mai - Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông. Thư viện có diện tích hơn 300m2, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị và hệ thống tủ sách với hàng vạn bản sách phục vụ nhu cầu học tập và giải trí của các em với nhiều thể loại.

Các em học sinh tại lễ trao học bổng Quỹ Đôrêmon.
Các em học sinh tại lễ trao học bổng Quỹ Đôrêmon.

Ông có đánh giá gì về giá trị của học bổng này đối với các em học sinh?

Trong suốt thời gian qua chúng tôi đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các Tỉnh đoàn, chính các anh chị đã phát hiện và giới thiệu cho Quỹ Doraemon những tấm gương học sinh vượt khó khăn vươn lên dành thành tích cao trong học tập.

Có thể nói giá trị học bổng không lớn nhưng đó là nguồn động viên khích lệ, là sự hỗ trợ thiết thực, kịp thời cho hàng nghìn tấm gương vượt khó - học giỏi trong cả nước. Mặt khác Quỹ đóng góp tích cực và cụ thể cho phong trào khuyến học, phong trào vì người nghèo, phát huy tình cảm truyền thống tốt đẹp của thiếu nhi Việt Nam. Hiện nay rất nhiều em lớn lên đã trở thành sinh viên các trường cao đẳng, đại học.. và đều trở thành những công dân tốt của xã hội. Quỹ Doraemon và hình ảnh chú mèo máy thông minh đến từ đất nước “hoa anh đào” càng trở nên thân thiết đối với thiếu nhi Việt Nam.

Xin cảm ơn ông!
 

* Ông Vũ Khắc Liên - Ủy viên hội đồng bảo trợ Quỹ Doraemon, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội giao lưu văn hóa Việt – Nhật cho biết: “Tôi rất hoan nghênh NXB Kim Đồng với việc in cuốn sách Doraemon giới thiệu với thiếu nhi Việt Nam. Theo tôi không gì giúp cho việc hiểu biết giao lưu văn hóa giữa các dân tộc tốt bằng việc xuất bản. Không những vậy từ nguồn lợi của cuốn sách này, NXB Kim Đồng lại thành lập được Quỹ học bổng giúp ích cho các em học sinh vượt khó học giỏi. Như vậy bạn mèo máy đã trở thành người bạn vô cùng thân thiết với trẻ em Việt Nam.”

* Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Ủy viên Hội đồng bảo trợ Quỹ khẳng định: “Học bổng Doraemon là món quà từ trái tim đến với trái tim, ghi nhận thành tích của các em và động viên các em trên các chặng đường để biến ước mơ thành hiện thực. Chú mèo máy đang góp phần viết những câu chuyện cổ tích giữa đời thường.”

* Năm học 2012 – 2013, Quỹ Doraemon trao 520 suất học bổng mỗi suất học bổng trị giá 1.000.000 đồng. Trong số đó có 81 em học sinh mồ côi cha mẹ, 124 em học sinh dân tộc thiểu số, 55 em học sinh là con em các gia đình Thương binh liệt sĩ, bộ đội, gia đình có công với cách mạng và kháng chiến.Trong 17 lần trao tặng học bổng, Quỹ Doraemon đã trao 8.169 suất học bổng trị giá 4.845.000.000 đồng. Số vốn của Quỹ là 5 tỷ đồng.