Quảng Trị: Hơn 400 suất học bổng dành cho học sinh nghèo miền núi, xã bãi ngang

(Dân trí) - Trong năm 2019, Viettel sẽ dành 420 suất học bổng để trao cho các em học sinh nghèo vượt khó tại vùng miền núi, biên giới, các xã bãi ngang của tỉnh Quảng Trị.

Ngày 12/9, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội Viettel triển khai học bổng “Vì em hiếu học” năm 2019 trên địa bàn Quảng Trị.

Quảng Trị: Hơn 400 suất học bổng dành cho học sinh nghèo miền núi, xã bãi ngang - 1

Đại diện Viettel Quảng Trị trao biển tượng trưng 420 triệu để trao học bổng năm 2019 cho học sinh.

Đại diện chi nhánh Viettel Quảng Trị đã trao biển hỗ trợ 420 triệu đồng để Hội Khuyến học và các địa phương trao 420 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Trị.

Thiếu tá Bùi Minh Thuận - Giám đốc Chi nhánh Viettel Quảng Trị cho biết, thời gian qua Viettel đã triển khai nhiều hoạt động xã hội, cộng đồng lớn như chương trình nhân đạo và hỗ trợ mổ tim miễn phí “Trái tim cho em”, phẫu thuật nụ cười, chăm sóc giúp đỡ các gia đình chính sách, xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng trường học tại Quảng Trị… Đặc biệt, Viettel thực hiện cam kết hỗ trợ huyện nghèo Đakrông theo nghị quyết 30a của Chính phủ nhằm xoá đói giảm nghèo, phát triển bền vững.

Sau 5 năm triển khai, chương trình “Vì em hiếu học” tại Quảng Trị (2014-2018) đã hỗ trợ 2.010 suất học bổng cho học sinh tại 42 xã đặc biệt khó khăn, vùng miền núi, trung du và vùng bãi ngang, với số tiền hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng.

Học bổng “Vì em hiếu học” năm 2019 sẽ được trao cho 420 em học sinh 7 huyện: Hướng Hoá, Đakrông, Gio Linh, Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, huyện đảo Cồn Cỏ. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

Quảng Trị: Hơn 400 suất học bổng dành cho học sinh nghèo miền núi, xã bãi ngang - 2

Hội Khuyến học tỉnh tặng bảng vàng ghi công khuyến học cho phía Viettel

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị ghi nhận sự hỗ trợ từ phía Viettel. Bà Vân cho biết, việc triển khai học bổng thời gian qua đã giúp chia sẻ khó khăn với các em học sinh trên địa bàn các xã miền núi, biên giới, xã bãi ngang. Các suất học bổng được trao đầu mỗi năm học giúp các em trang trải một phần chi phí học tập. Nhờ sự hỗ trợ đó, nhiều em có hoàn cảnh khó khăn đã vươn lên học tập tốt.

Đ. Đức