Quảng Trị: Học sinh tiểu học bị “tra tấn” bởi chất thải từ trại lợn nằm cạnh trường

(Dân trí) - Thời gian lên lớp, hàng chục học sinh lẫn giáo viên trường Tiểu học Tân Thành, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa phải hứng chịu mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ một trang trại lợn của người dân cạnh trường, gây ảnh hưởng đến việc dạy và học.

Theo phản ánh của phụ huynh học sinh Trường TH Tân Thành, thời gian qua con em họ phải học tập trong điều kiện bị ô nhiễm do chất thải từ chuồng lợn của một người dân địa phương.

Hàng ngày, mùi hôi thối phát ra từ trại lợn hòa vào không khí rồi lan vào trường học, khiến học sinh và giáo viên phải bịt mũi nhưng vẫn không ngăn được mùi hôi ghê sợ này. Đặc biệt, vào những ngày trời nắng, chất thải ra từ chuồng lợn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập của học sinh.

Quảng Trị: Học sinh tiểu học bị “tra tấn” bởi chất thải từ trại lợn nằm cạnh trường - 1

Trại chăn nuôi được xác định là tác nhân gây ô nhiễm môi trường

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tình trạng ô nhiễm nói trên phát sinh từ trại chăn nuôi của bà Đoạn Thị Hoa (thôn Cổ Thành, xã Tân Thành). Không chịu nổi mùi hôi “tra tấn” mỗi ngày, nhà trường phải gửi đơn đề nghị UBND xã giải quyết việc ô nhiễm.

Thầy giáo Phạm Văn Thiện, Hiệu trưởng Trường TH Tân Thành cho biết, cạnh trường có một hộ dân đang chăn nuôi nhiều lợn, hằng ngày chất thải ra gây mùi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, học tập của học sinh và giáo viên trong trường.

Quảng Trị: Học sinh tiểu học bị “tra tấn” bởi chất thải từ trại lợn nằm cạnh trường - 2

Không chịu nổi mùi hôi, học sinh phải bịt mũi khi tham gia học trên lớp

Được biết, đã có nhiều phụ huynh bức xúc và có ý kiến phản ánh. Nhà trường cũng đã gửi kiến nghị lên xã mong xử lý tình trạng này.

Khi nhận thông tin phản ánh từ nhà trường, UBND xã Tân Thành đã cử cán bộ đi kiểm tra và xác định trại chăn nuôi của bà Đoạn Thị Hoa là tác nhân gây ô nhiễm.

Hiện tại, bà Hoa nuôi khoảng 40 con lợn, phân và nước thải chưa xử lý triệt để nên dẫn đến mùi hôi rất khó chịu. Bà Hoa cũng thừa nhận thực tế ô nhiễm này đồng thời cam kết với chính quyền là sau khi bán đàn lợn này, sẽ không nuôi nhiều và tìm cách xử lý để đảm bảo môi trường.

Quảng Trị: Học sinh tiểu học bị “tra tấn” bởi chất thải từ trại lợn nằm cạnh trường - 3

Chủ trại lợn cũng thừa nhận việc chăn nuôi của mình đã gây ô nhiễm

Ông Lê Bá Minh, Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho hay: “Trước đây khi xây trại lợn, bà Hoa đã cam kết không gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến trường học. Nhưng sau một thời gian nuôi thì xảy ra tình trạng trên. Nếu thời gian tới, bà Hoa không thực hiện đúng như cam kết, vẫn để xảy ra tình trạng ô nhiễm, chính quyền sẽ có biện pháp xử lý”.

Đ. Đức