Quảng Ngãi: Vướng mắc khi tuyển dụng đặc cách giáo viên

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Ngãi có 204 giáo viên thuộc diện được xét tuyển đặc cách. Tuy nhiên, hiện việc này đang phải tạm dừng do có vướng mắc cần tháo gỡ.

Thực hiện văn bản số 5378 của Bộ Nội vụ, tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành rà soát đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước để tuyển dụng đặc cách. Theo đó, toàn tỉnh có 204 giáo viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng đặc cách. Tuy nhiên, cả 204 trường hợp này khó được tuyển do có vướng mắc.

Quảng Ngãi: Vướng mắc khi tuyển dụng đặc cách giáo viên - 1

Tỉnh Quảng Ngãi có 204 giáo viên có thể được tuyển dụng đặc cách nhưng vướng mắc do đã chấm dứt hợp đồng lao động theo Nghị định 161.

 Cụ thể là, trong công văn số 5378 nêu rõ: Đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách là giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập... Tuy nhiên, theo Nghị định 161 thì giáo viên hợp đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã bị chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 30/6/2019. Như vậy, tại thời điểm này không thể tuyển dụng đặc cách đối với 204 trường hợp nói trên vì đã bị cắt hợp đồng cách đây 6 tháng.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi Đoàn Dụng cho biết, Sở tiếp tục làm việc với Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành phố để tìm hướng giải quyết vướng mắc. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ cho ý kiến để tháo gỡ vướng mắc trước năm học mới 2020 - 2021.

 Quốc Triều