Quảng Ngãi: Vận động kinh phí xóa nhà bán trú container

(Dân trí) - Sau 4 năm đồng hành cùng 200 học sinh người Cor, 20 nhà bán trú container sẽ kết thúc "nhiệm vụ". Thay thế vào đó là nhà bán trú kiên cố có vốn xây dựng hơn 1,5 tỷ đồng.

Năm học 2016 - 2017, một doanh nghiệp hỗ trợ cho trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Lãnh (huyện Tây Trà) 20 nhà bán trú container.

Mỗi nhà bán trú container đơn có chiều dài 6m, rộng 2,5m, cao 2,5m, có sức chứa 8 giường/8 em và một khoảng trống để làm bàn học chung. Còn container đôi được bố trí 10 giường đôi/20 em và 2 dãy bàn học chung.

Quảng Ngãi: Vận động kinh phí xóa nhà bán trú container - 1

Nhà bán trú container đã gắn bó với học sinh vùng cao Quảng Ngãi 4 năm qua

Huyện Tây Trà là địa phương khó khăn nhất tỉnh Quảng Ngãi. Do đó, nhà bán trú container được xem là giải pháp hữu hiệu đáp ứng yêu cầu bán trú cho học sinh.

Tuy nhiên, nhà bán trú container cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Diện tích nhỏ nên không gian học tập, sinh hoạt chật chội. Phần mái, cửa sổ thường xuyên hư hỏng. Đặc biệt là bên trong cực kỳ oi bức vào mùa hè, lạnh buốt vào mùa đông. Do đó, việc đầu tư xây dựng nhà bán trú kiên cố luôn là nỗi trăn trở của ngành giáo dục huyện Tây Trà.

Theo ông Phạm Sơn - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tây Trà, điều kiện kinh tế, xã hội huyện Tây Trà quá khó khăn. Việc đầu tư xây dựng nhà bán trú cho các điểm trường vượt quá khả năng. Do đó, trong thời gian qua việc vận động kinh phí hỗ trợ từ các tổ chức, đơn vị đã được đẩy mạnh.

"Rất mừng là đã có đơn vị hỗ trợ 1,2 tỷ đồng xây dựng nhà bán trú cho các em học sinh trường Trà Lãnh. Công trình này hoàn thành sẽ thay thế cho 20 nhà bán trú container", ông Sơn thông tin.

Quảng Ngãi: Vận động kinh phí xóa nhà bán trú container - 2

Nhà bán trú container bộc lộ nhiều hạn chế nên huyện Tây Trà nỗ lực vận động kinh phí xây dựng nhà bán trú kiên cố để thay thế

Quảng Ngãi: Vận động kinh phí xóa nhà bán trú container - 3

Theo ông Sơn, dự án xây nhà bán trú kiên cố thay nhà bán trú container đã bắt đầu khởi động. Công trình có diện tích khoảng 140 m2, tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng. Trong đó, nguồn hỗ trợ từ các nhà hảo tâm là 1,2 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của huyện.

 Quốc Triều