Quảng Ngãi: Tiếp sức 213 học sinh an tâm đến trường

(Dân trí) - Tin từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi, năm học 2013-2014, Quỹ hỗ trợ 213 học sinh mồ côi, dân tộc thiểu số hiếu học theo chương trình học bổng “Cùng em đến trường”.

Theo đó, năm học 2013-2014, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu triển khai học bổng “Cùng em đến trường” tại tỉnh Quảng Ngãi. Đối tượng xét chọn nhận học bổng là học sinh cấp tiểu học, THCS có hoàn cảnh mồ côi (145 suất) và hộ nghèo thuộc dân tộc thiểu số ít người hiếu học (68 suất) được cấp theo từng năm học. 

Đối với cấp tiểu học, mỗi suất học bổng từ 1 – 1,2 triệu đồng và THCS từ 3 - 5 triệu đồng/em tùy vào học phí từng khối lớp học. Tổng kinh phí hỗ trợ trong năm học 2013-2014 gần 400 triệu đồng.
 
Trao đối với PV

Trao đối với PV Dân trí, ông Bùi Đức Thọ - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Đây là năm học đầu tiên, Quỹ BTTE tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu thực hiện phương thức hỗ trợ này cho học sinh khó khăn với tên gọi học bổng “Cùng em đến trường”. Bởi vì trên địa bàn tỉnh có 6 huyện miền núi với 3 dân tộc thiểu số, đa phần đời sống các em còn nhiều khó khăn và con đường đến trường lâu dài vẫn còn đứt đoạn. Đồng thời, số học sinh mồ côi cũng không ít. Nhằm tạo điều kiện tiếp sức cho các em đến trường, Quỹ BTTE rất cần nhiều sự giúp đỡ, ủng hộ từ các nguồn lực xã hội để số học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đến trường trọn vẹn”.

Dự kiến, chương trình “Cùng em đến trường” năm học 2013-2014 bắt đầu trao học bổng vào ngày 16/11 tới.

Hồng Long