Quảng Ngãi: Khởi công Thành phố giáo dục quốc tế

(Dân trí) - Ngày 31/3, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhấn nút khởi công dự án “Thành phố giáo dục quốc tế” - IEC đầu tiên tại Việt Nam.

Dự án “Thành phố giáo dục quốc tế” được xây dựng tại TP. Quảng Ngãi trên diện tích 10 ha. Đây là tổ hợp giáo dục tiên phong mang đẳng cấp quốc tế với đủ các cấp học từ Mầm non đến Tiến sĩ.

Khi hoàn thành, Thành phố giáo dục quốc tế Quảng Ngãi sẽ đáp ứng nhu cầu học tập cho 6.000 học sinh các tỉnh, thành khu vực miền Trung.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Trần Ngọc Căng, khi dự án đi vào hoạt động sẽ tạo môi trường giáo dục tiên tiến, góp phần nâng cao mặt bằng giáo dục cho địa phương, giảm gánh nặng cho Nhà nước khi đầu tư vào các trường công lập.

Thành phố giáo dục quốc tế có diện tích 10 ha, tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng
Thành phố giáo dục quốc tế có diện tích 10 ha, tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng

Phát biểu tại lễ khởi công xây dựng Thành phố giáo dục quốc tế, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định: hiện Việt Nam đang tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế để phát triển nguồn nhân lực, trong đó ưu tiên xây dựng các cơ sở đào tạo đạt trình độ quốc tế và đào tạo đội ngũ chuyên gia đầu ngành, nhân lực trình độ cao trong các ngành trọng điểm.

Vì vậy, việc xây dựng Thành phố giáo dục quốc tế tại TP. Quảng Ngãi sẽ giúp học sinh, sinh viên Quảng Ngãi và các tỉnh miền Trung có cơ hội được học tập trong một môi trường giáo dục hiện đại. Từ đó góp phần cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình phát triển của tỉnh Quảng Ngãi, khu vực miền Trung cũng như của cả nước.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại lễ khởi công dự án Thành phố giáo dục quốc tế - IEC Quảng Ngãi.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại lễ khởi công dự án Thành phố giáo dục quốc tế - IEC Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng đánh giá cao sự quan tâm của chủ đầu tư trong lĩnh vực phát triển giáo dục chất lượng cao, đồng thời tin tưởng IEC Quảng Ngãi sẽ sớm hoàn thành đi vào hoạt động để đáp ứng yêu cầu học tập của nhiều học sinh, sinh viên.

Quốc Triều