Quảng Ngãi: Khẩn trương rót vốn xây dựng trường điểm

(Dân trí) - Sau khi báo <i>Dân trí</i> đăng bài “Trường điểm vẫn phải học nhờ địa điểm” (ngày 6/9/2013) phản ánh việc 2 trường điểm gồm Tiểu học Nguyễn Nghiêm và Mầm non 2/9 bố trí học sinh học tạm bợ ở nhiều địa điểm khác nhau, UBND tỉnh và TP Quảng Ngãi khẩn trương hồi âm.

Nằm giữa lòng TP.Quảng Ngãi, trường Tiểu học (TH) Nguyễn Nghiêm luôn là địa chỉ tin cậy khi con em theo học tập, cũng là ngôi trường đào tạo nhiều học sinh giỏi các cấp. Từ ngày thành lập đến nay, nhà trường vinh dự đón nhận danh hiệu Huân chương Lao động hạng Ba nhưng chưa đạt chuẩn quốc gia, vì tiêu chí về cơ sở vật chất chưa được đầu tư đạt chuẩn.

Hơn nửa tháng sau khi báo điện tử Dân trí nêu thực trạng, ông Bùi Lâm Sơn - phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi hồi âm: “Mới đây, lãnh đạo tỉnh và thành phố đã quyết định phê duyệt vốn đầu tư 40 tỷ đồng, xây dựng nhà trường đạt chuẩn tại vị trí mới bàn giao thuộc địa điểm cũ của Trường ĐH Phạm Văn Đồng. Trong thời gian tới, chúng tôi khẩn trương xây dựng để học sinh tập trung học tập một nơi, chứ cảnh học tạm nhiều cơ sở làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập của các cháu quá”.

Theo đó, nguồn vốn đầu tư dự án xây dựng Trường TH Nguyễn Nghiêm đạt chuẩn phân bổ 20 tỷ đồng (nguồn ngân sách của UBND tỉnh) và 20 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của UBND TP Quảng Ngãi. Dự kiến, trong quý IV/2013 tiến hành hoàn thành các thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng. Đến đầu năm 2014 tiến hành khởi công xây dựng.

Thầy Võ Văn Mạnh - Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Nghiêm vui mừng: “Nhờ có báo Dân trí phản ánh khó khăn của nhà trường, giờ đây tôi mới tạm thở phào nhẹ nhõm khi biết nguồn đầu tư và thời gian thực hiện. Nếu triển khai đúng kế hoạch, thi công nhanh thì mất khoảng 2 năm mới hoàn thành. Tôi và phụ huynh mong muốn công trình sớm đi vào sử dụng, để đội ngũ giáo viên cùng học sinh có điều kiện nâng cao chất lượng giảng dạy tốt hơn”.

Riêng vướng mắc về đất đai của Trường Mầm non 2/9 (đường Trần Hưng Đạo) với Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi, ông Lê Minh Huấn - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Tỉnh cũng vừa thống nhất kế hoạch giải quyết, giao 2.000m2 để Ban trị sự Phật giáo tỉnh xây dựng trường Trung cấp Phật học, số diện tích còn lại tạm thời bố trí cho trường Mầm non 2/9 dạy học. Theo quy định, trường học phải nằm cách xa nơi phát ra âm thanh như nhà thờ, chùa, bến xe… Về lâu dài, tỉnh đề nghị UBND TP Quảng Ngãi bố trí vị trí đất thích hợp, đúng theo tiêu chuẩn xây dựng trường học để đầu tư xây mới Trường Mầm non 2/9 đạt chuẩn, đảm bảo điều kiện học tập và vui chơi cho các cháu”.
 
“Trường điểm” vẫn phải học nhờ địa điểm
Phòng học ẩm thấp, không đảm bảo vệ sinh tại điểm lẻ Trường Mầm non 2-9.

Như vậy, với 2 trường điểm trên theo phản ánh của Dân trí, chính quyền địa phương đã kịp thời giải quyết, góp phần xây dựng môi trường giáo dục đúng chất và lượng. Dần xóa tình trạng học sinh không đủ phòng, lớp học và học nhờ nhiều nơi không đảm bảo chất lượng giáo dục thế hệ tương lai của đất nước.

Hồng Long