Quảng Ngãi: Học sinh thành phố vẫn hưởng điểm ưu tiên KV2 - nông thôn

(Dân trí) - Vào ngày 1/4 tới, các xã thuộc huyện Sơn Tịnh và Tư Nghĩa bắt đầu sáp nhập vào địa giới của TP Quảng Ngãi. Tuy nhiên, trong kỳ thi ĐH, CĐ và TCCN năm 2014 vẫn được xét cộng điểm ưu tiên thuộc khu vực 2 - nông thôn theo quy định như trước đây.

Theo đó, học sinh cấp 3 được thụ hưởng sau khi sáp nhập, bao gồm các trường THPT Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê), THPT số 1 Sơn Tịnh, THPT Huỳnh Thúc Kháng và Trung tâm dạy nghề Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp huyện Sơn Tịnh (đều đóng tại thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh).

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Ngọc Tựu - Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Quảng Ngãi cho biết: “Xét về thời gian năm học cấp 3, các học sinh tốt nghiệp THPT năm 2014 đều có hơn 2 năm học ở vùng ưu tiên điểm cao nhất thuộc huyện Sơn Tịnh trước khi sáp nhập. Căn cứ theo quy định, học sinh tốt nghiệp THPT năm nay vẫn được hưởng điểm chính sách theo KV2 - nông thôn trong kỳ thi ĐH, CĐ và TCCN năm 2014”.

Từ ngày 1/4, học sinh THPT thuộc các trường và trung tâm trên chính thức có hộ khẩu, giấy tờ ở địa phần TP Quảng Ngãi. Để đảm bảo quyền lợi học sinh, Sở GD-ĐT đã có văn bản gửi Bộ GD-ĐT có hướng dẫn các trường ĐH, CĐ, TCCN trên cả nước vẫn áp dụng cộng điểm ưu tiên. Theo quy chế, điểm ưu tiên KV2 - nông thôn được ưu tiên 1 điểm.

Theo Nghị định 123 của Chính phủ, có 3 xã Nghĩa Hà, Nghĩa Phú, Nghĩa An (huyện Tư Nghĩa) và 1 thị trấn Sơn Tịnh, 9 xã gồm Tịnh Ấn Tây, Tịnh Ấn Đông, Tịnh An, Tịnh Long, Tịnh Châu, Tịnh Thiện, Tịnh Khê, Tịnh Hòa, Tịnh Kỳ (huyện Sơn Tịnh) sẽ được sáp nhập vào TP Quảng Ngãi.

Sau khi sáp nhập, lấy địa giới Thị trấn Sơn Tịnh (huyện Sơn Tịnh) thành lập thành phường Trương Quang Trọng thuộc TP Quảng Ngãi, với 926,40ha diện tích tự nhiên và 14.148 nhân khẩu. Đồng thời, chuyển 45 trường học (Sơn Tịnh có 33 trường và Tư Nghĩa với 12 trường) về địa giới hành chính của TP Quảng Ngãi.

Với kế hoạch mở rộng, TP Quảng Ngãi có tổng diện tích là 16.015,34ha diện tích tự nhiên, 260.252 nhân khẩu và 23 đơn vị hành chính (9 phường và 14 xã).

Dự kiến, vào ngày 25/3, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố mở rộng địa giới hành chính TP Quảng Ngãi theo Nghị quyết 123 của Chính phủ.

Hồng Long