Quảng Ngãi: 2 học sinh đuối nước khi đi câu cá

(Dân trí) - Thấy bạn bị trượt chân rơi xuống sông, nam sinh lớp 8 trường THCS Bình Long lao ra cứu nhưng bị đuối sức khiến cả hai tử vong.

Trao đổi với phóng viên Dân trí hôm nay 24/3, ông Phạm Đình Dương - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Long (huyện Bình Sơn) xác nhận vào lúc 14h30 chiều ngày 23/3, 2 học sinh của xã bị đuối nước tại đoạn sông Bi, thuộc thôn Giao Thủy (xã Bình Thới, huyện Bình Sơn). Theo đó, 7 học sinh khối 8 trường THCS Bình Long rủ nhau ra sông Bi câu cá.

Trong lúc gỡ lưỡi câu bị mắc dưới nước, em Nguyễn Thế Hiển (14 tuổi, thôn Long Hội, xã Bình Long) trượt chân rơi xuống sông. Do không biết bơi nên Hiển chới với rồi chìm dần. Thấy vậy, em Đặng Thế Dũng, bạn cùng lớp của Hiển (thôn Long Yên, xã Bình Long) lao xuống sông cứu bạn. Tuy nhiên, sức bơi của Dũng quá yếu khiến cả 2 bị đuối nước tử vong. Đến 15h30 cùng ngày, lực lượng chức năng của xã Bình Long mới tìm thấy thi thể 2 em dưới đáy sông Bi.

Ông Phạm Đình Dương cho biết, ngay trong tối qua chính quyền địa phương cũng đã đến chia buồn, động viên gia đình của 2 học sinh tử nạn.

"Chúng tôi đã hỗ trợ đột xuất mỗi gia đình 1 triệu đồng. Đồng thời chỉ đạo các điểm trường cảnh báo nguy cơ đuối nước cho các em học sinh để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra", ông Dương nói.

Hà Xuyên