Quảng Nam: Nhiều nơi cho học sinh nghỉ học do mưa bão

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của bão số 5 kết hợp với không khí lạnh, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa to đến rất to. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, một số địa phương chủ động cho học sinh trên địa bàn được nghỉ học trong sáng nay 31/10.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, thầy Nguyễn Văn Dương - Trưởng phòng Giáo dục Hội An cho biết, do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn TP Hội An có mưa to đến rất to, để đảm bảo an toàn cho học sinh, Phòng Giáo dục Hội An đã phát thông báo cho học sinh trên địa bàn từ mẫu giáo đến Trung học cơ sở được nghỉ học trong sáng nay 31/10.

Thầy Nguyễn Văn Dương cho hay, tùy theo tình hình thực tế ở địa phương, Phòng sẽ có thông báo tiếp theo vào trưa cùng ngày.

Học sinh Quảng Nam được nghỉ học do mưa to

Địa bàn Hội An có mưa to nên học sinh trên địa bàn nghỉ học

Còn thầy Trương Công Nên - Trưởng Phòng giáo dục thị xã Điện Bàn cho biết, sáng nay một số trường trên địa bàn cũng đã được cho nghỉ do ảnh hưởng của mưa bão nhằm đảm bảo an toàn. Trong sáng nay, một số trường ở phường Điện Ngọc và Vĩnh Điện, hiệu trưởng đã chủ động cho học sinh nghỉ học.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hồ Văn Hưng - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và đào tạo Quảng Nam cho biết, Sở cũng đã có văn bản gởi đến các địa phương, các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên… thông báo về việc phòng tránh lũ.

Theo đó, Sở Giáo dục và đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc có kế hoạch phòng chống mưa bão nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trên địa bàn.

Sở Giáo dục chỉ đạo ở những vùng trũng thấp, những nơi có thể chịu ảnh hưởng của lũ, Thủ trưởng các đơn vị cần chỉ đạo, quán triệt cho học sinh và phụ huynh đề phòng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất… cần đảm bảo an toàn trong việc đi lại để tránh thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra.

“Tùy theo tình hình bão lũ ở địa phương, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo, hiệu trưởng các trường THPT, Phổ thông dân tộc nội trú, Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh quyết định cho học sinh nghỉ học và thời gian đi học lại; đồng thời có kế hoạch dạy bù kịp thời ngay sau khi mưa bão tan để đảm bảo chương trình năm học”, thông báo của Sở Giáo dục và đào tạo Quảng Nam nêu rõ.

Theo quan sát của phóng viên, đêm qua và sáng nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa to, có nơi mưa rất to. Một số nơi đã bị ngập úng.

Công Bính