Quảng Nam: Ngày khai giảng năm học mới có thể thay đổi vì dịch Covid-19

Công Bính

(Dân trí) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Tuy nhiên, kế hoạch khai giảng có thể thay đổi vì dịch Covid-19.

Theo kế hoạch này, ngày 1/9/2020 học sinh tựu trường, ngày 5/9/2020 khai giảng năm học mới. Ngày bắt đầu, kết thúc học kỳ I, học kỳ II: Đối với cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần).

Cụ thể, học kỳ I từ ngày 5/9/2020 đến ngày 16/1/2021 (trong đó có 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác). Học kỳ II từ ngày 18/1/2021 đến ngày 25/5/2021 (trong đó có 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ lễ, tết và các hoạt động khác).

Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình THCS và THPT) có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ ít nhất 16 tuần).

Cụ thể, học kỳ I từ ngày 7/9/2020 đến ngày 9/1/2021 (trong đó có 16 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho hoạt động khác). Học kỳ II từ ngày 11/1/2021 đến ngày 15/5/2021 (trong đó có 16 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ tết và các hoạt động khác).

Quảng Nam: Ngày khai giảng năm học mới có thể thay đổi vì dịch Covid-19 - 1

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua đối với những địa phương không có dịch của tỉnh Quảng Nam diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, hiện Quảng Nam còn những địa phương có dịch Covid-19 thì thí sinh chưa biết ngày thi đợt 2. Còn ngày khai giảng năm học mới 2020-2021 dù đã có kế hoạch nhưng cũng chưa chắc chắn. Trong ảnh: Thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 1 của tỉnh Quảng Nam được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn

Bế giảng năm học: Cấp học mầm non, phổ thông từ ngày 25/5 đến ngày 29/5/2021; Giáo dục thường xuyên từ ngày 17/5/2021 đến ngày 22/5/2021. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 25/5/2021.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thi học sinh giỏi quốc gia, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh vào đầu tháng 6/2021; các cuộc thi cấp tỉnh theo kế hoạch của Sở GD-ĐT. Hoàn thành công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 trước ngày 10/7/2021.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở GD&ĐT có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

Giám đốc Sở GD&ĐT được quyền quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai xảy ra gây trở ngại giao thông, đi lại và bố trí lịch học bù cho học sinh, thời gian nghỉ hè của giáo viên phù hợp, đúng quy định của Nhà nước.

Trao đổi với phóng viên, ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam cho biết, kế hoạch năm học mới đã được ban hành, còn việc có triển khai được không còn tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh. Bây giờ chưa nói được, bị động đủ thứ...

Vậy kế hoạch khai giảng năm học mới có bị hoãn không? Ông Hà Thanh Quốc cho hay, hiện nay còn phải tính toán, trao đổi lại với các trưởng phòng giáo dục, báo cáo lại với UBND tỉnh và chắc chắn là phải xin ý kiến Bộ GD&ĐT vì cái này liên quan đến kế hoạch, nhiệm vụ năm học.

“Hiện chúng tôi còn phải lo số thí sinh thi đợt sau nữa. Dịch chắc là chưa biết hồi kết, còn tính toán giải pháp như thế nào trong tình dịch thì chúng tôi đang bàn”, ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam cho biết.