Quảng Bình: Xây nhà công vụ cho giáo viên vùng khó khăn

(Dân trí) - Sáng 23/7, ông Nguyễn Tất Thiện, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa tổ chức khởi công xây dựng 2 nhà công vụ cho giáo viên đang công tác trên địa bàn huyện miền núi Tuyên Hóa.

Theo đó, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh này đã tổ chức khởi công xây dựng nhà công vụ cho giáo viên trường THPT Phan Bội Châu, xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa và nhà công vụ cho giáo viên trường THCS Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa.   

Quảng Bình: Xây nhà công vụ cho giáo viên vùng khó khăn
Nhà công vụ giáo viên Trường THCS Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa sẽ được thay thế nhà công vụ mới trước thềm năm học 2014 - 2015.

Ông Bùi Ngọc Tú - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS Trường THPT Phan Bội Châu cho biết, trường hiện có 30 phòng công vụ; tuy nhiên chỉ có 5 phòng được xây mới từ năm 2009, còn lại 25 phòng đã xuống cấp, trong đó có 5 phòng (xây dựng từ năm 1995) xuống cấp trầm trọng không thể ở được.

Trong khi đó, Trường THCS Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa hiện có 7 CBGVNV (trong đó có một cặp vợ chồng) đang có nhu cầu ở nhà công vụ, trường hiện có 2 dãy nhà gỗ xiêu vẹo được ngăn thành 4 phòng cho giáo viên ở đã xuống cấp nghiêm trọng.

Được biết, tổng số tiền của 2 công trình là 900 triệu đồng. Đây là số tiền trích từ nguồn hỗ trợ của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam.

Trước đó, l
Trước đó, lãnh đạo Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Quảng Bình đã đến thăm hỏi và trao 10 phần quà cho các cô giáo có chồng đang làm nhiệm vụ trên đảo Trường Sa, Hoàng Sa.

Trước đó, Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình cũng đã phối hợp với lãnh đạo Sở thành lập 2 đoàn công tác tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 10 gia đình giáo viên là vợ của Cảnh sát biển, Kiểm ngư đang làm nhiệm vụ trên biển Đông, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng được trích từ nguồn quỹ “Tình thương đồng nghiệp” của ngành.

Đặng Tài