Quảng Bình, Nghệ An: Nghiêm cấm rượu bia khi tổ chức chia tay học sinh cuối khóa

(Dân trí) - Sáng 11/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Bình cho biết, Sở này có công văn chấn chỉnh các hoạt động tổng kết, chia tay học sinh cuối khóa.

Theo đó, công văn yêu cầu các phòng GD-ĐT, đơn vị trực thuộc, cơ sở giáo dục triển khai thực hiện nghiêm túc, tập trung tổ chức ôn tập kiểm tra học kỳ, ôn thi để học sinh các lớp cuối khoá tham gia kỳ thi THPT quốc gia và thi tuyển sinh đạt kết quả cao.

Việc tổ chức các hoạt động tổng kết, chia tay cuối khoá phải có kế hoạch cụ thể và được bàn bạc, thống nhất trong cấp uỷ Đảng, Ban giám hiệu, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh.

Không nên tổ chức chia tay cuối khoá bằng hình thức đi dã ngoại ở những nơi có nguy cơ gây mất an toàn tính mạng.

Đặc biệt, nghiêm cấm lạm dụng rượu, bia, đồ uống có cồn, gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội khi tổ chức chia tay cuối khoá; dàn dựng để chụp ảnh, quay video lưu niệm có những hình ảnh phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục trong sáng, lành mạnh.

Sở GD-ĐT Nghệ An yêu cầu tăng cường quản lý học sinh cuối năm học

Sở GD-ĐT Nghệ An vừa ban hành Công văn 836/SGD&ĐT-VP về việc tăng cường công tác ôn tập và quản lý học sinh cuối năm học 2016-2017 gửi các Phòng GD-ĐT, các đơn vị trực thuộc trên địa bàn.

Theo đó, Sở GD-ĐT Nghệ An yêu cầu các trường thực hiện tốt công tác ôn tập cho học sinh chuẩn bị bước vào kì thi tuyển sinh lớp 10 và thi THPT quốc gia 2017; tăng cường quản lý học sinh, nghiêm cấm học sinh sử dụng rượu, bia trong liên hoan cuối năm.

Lễ tri ân trưởng thành của học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Tp Vinh, Nghệ An)
Lễ tri ân trưởng thành của học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Tp Vinh, Nghệ An)

Vào thời điểm này, các trường đang tập trung hoàn thành chương trình học và tổ chức ôn tập cho học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Sở GD-ĐT Nghệ An yêu cầu Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thành, thị, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chỉ đạo các nhà trường tập trung hoàn thành chương trình theo khung thời gian năm học, tổ chức cho học sinh ôn tập và kiểm tra cuối năm học đạt chất lượng tốt.

Bên cạnh đó, Sở cũng yêu cầu các trường tăng cường công tác quản lý học sinh; nghiêm cấm việc học sinh sử dụng rượu, bia và các đồ uống có cồn, khi tổ chức liên hoan gặp mặt cuối khóa; không tổ chức đi picnic, dã ngoại, liên hoan ở những nơi vắng vẻ, nguy hiểm; tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở, không để học sinh tham gia vào các hoạt động phi pháp làm ảnh hưởng đến sức khỏe và thời gian học tập.

Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị các trường xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt Lễ tri ân trưởng thành cho học sinh, đảm bảo trang trọng nhưng đơn giản, tiết kiệm.

Đặng Tài - Hoàng Lam