Quảng Bình: Lập đường dây nóng để chống tiêu cực trong giáo dục

(Dân trí) - Trao đổi với PV <i>Dân trí</i> ngày 17/10, ông Trương Xuân Mâu, Chánh thanh tra Sở GD-ĐT Quảng Bình cho biết, đơn vị đã lập đường dây nóng để chống tình trạng tiêu cực trong vấn đề dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

Để tăng cường quản lí dạy thêm, học thêm ở các trường học tại địa bàn trong năm học 2014-2015, căn cứ công văn số 2819/GDĐT của Sở GD-ĐT Quảng Bình về viêc hướng dẫn quy định về vấn đề dạy thêm, học thêm, theo đó, các tổ chức, cá nhân muốn dạy thêm học thêm phải tuân thủ các yêu cầu được đề ra, đối với các trường tiểu học tuyệt đối không được phép dạy thêm học thêm, còn các cấp THCS, THPT nếu muốn dạy thêm học thêm thì cần phải có giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn chứng nhận.  

Ngoài ra, các tổ chức cá nhân muốn dạy thêm học thêm cần phải thực hiện đúng giờ theo quy định. Trong đó, cấm tổ chức dạy và học trước 7h, 17h đến 19h và sau 22h hàng ngày, ngày chủ nhật, những ngày có bão lũ.

Sở GD-ĐT Quảng Bình cũng vừa ra đường dây nóng, thông qua qua số máy của văn phòng: 052.3823.056, thanh tra sở: 052.3823.250 và số máy di động: 0912.550.078 của ông Trương Xuân Mâu. Nếu tổ chức, cá nhân nào phát hiện các sai phạm, tiêu cực trong trường học thì có thể phản ánh qua đường dây nóng nói trên, sau đó Sở GD-ĐT Quảng Bình sẽ điều tra và xử lý vi phạm theo pháp luật tùy tính chất và mức độ.

Vừa qua, thanh tra Sở GD-ĐT Quảng Bình cũng đã có kết luận về một số trường học sai phạm trên địa bàn, đáng chú ý là 19 trường học buộc học sinh mua vở và có in hình logo và hình ảnh của trường trên bìa trái với quy định được đề ra. Có một số trường như Tiểu học Đồng Phú (TP Đồng Hới) đã “lạm thu” tới 561 triệu đồng dựa trên những khoản đóng góp “tự nguyện”.

Ngoài ra, một số trường mầm non đã thu học phí chưa đúng quy định, nhiều trường học đưa ra những khoản thu không cần thiết làm tăng mức thu bình quân cho học sinh gây bức xúc dư luận.

Trao đổi với Dân trí, ông Trương Xuân Mâu, Chánh thanh tra Sở GD&ĐT Quảng Bình, khẳng định: “Chúng tôi sẽ xử lý quyết liệt nếu phát hiện trường học hay tổ chức, cá nhân trong ngành giáo dục vi phạm. Trước hết sẽ xử lý đối với lãnh đạo của các trường vi phạm. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cân nhắc mức độ vi phạm để tìm phương án giải quyết cho phù hợp”.

Đối với các trường học có xảy ra “lạm thu”, Sở GD-ĐT Quảng Bình buộc các trường phải hoàn trả lại theo quy định.

Đặng Tài