Quảng Bình: Đề thi môn Ngữ Văn không khó, thí sinh dễ đạt điểm cao

(Dân trí) - Sáng 19/6, 4.513 thí sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã tham gia kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015 - 2016. Và theo báo cáo nhanh từ Sở GD-ĐT Quảng Bình, trong sáng nay không có thí sinh nào bị lập biên bản và vi phạm quy chế thi.

Trong sáng nay, 4.513/4.552 thí sinh đã bước vào môn thi đầu tiên, môn thi Ngữ Văn. Theo ghi nhận nhanh của PV Dân trí, tại một số hội đồng thi trên địa bàn TP Đồng Hới, mặc dù nắng nóng gay gắt, gần 40 độ C, nhưng sau khi các thí sinh bước vào phòng thi thì rất đông phụ huynh, với tâm trạng hồi hộp, lo lắng vẫn “đội nắng” đứng chờ con mình trong suốt 2 giờ đồng hồ.

Rất đông phụ huynh đội nắng để chờ đợi con thi xong
Rất đông phụ huynh "đội nắng" để chờ đợi con thi xong

Sau khi kết thúc môn thi đầu tiên, theo cảm nhận của rất nhiều thí sinh đề thi môn Ngữ Văn năm nay không quá khó, đề thi có cả phần văn, thơ và nghị luận xã hội. Đề ra rất cụ thể, ngoài việc vận dụng những kiến thức đã học, thí sinh còn phải biết vận dụng thực tiễn và suy nghĩ của mình vào bài làm thì chắc chắn sẽ đạt điểm cao.

Hơn 4.500 thí sinh đã bước vào kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay
Hơn 4.500 thí sinh đã bước vào kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay

Vẻ mặt mừng vui sau khi rời phòng thi, em Phạm Công Vượng (trường THCS Đức Ninh Đông) chia sẻ: “Theo em thì đề thi năm nay không quá khó, chỉ cần vận dụng những kiến thức cơ bản là cũng đã làm được khoảng 60 – 70% rồi, ngoài ra, nếu ai vận dụng kiến thức sâu hơn và cảm nhận kiến thức thực tế vào bài làm nữa thì chắc chắn sẽ đạt điểm cao. Theo em nghĩ thì đối với đề thi này nếu ai học theo kiểu máy móc, rập khuôn, hay học tủ thì sẽ rất khó lấy điểm tuyệt đối”.

Cùng chung tâm trạng chung của rất nhiều dự thi sáng nay, ghi nhận tại hội đồng thi trường THPT Võ Nguyên Giáp, em Nguyễn Kim Anh (huyện Quảng Ninh) chia sẻ: “Lúc đầu mới đọc đề thi em rất bối rối, bởi đề ra khá rộng, câu 1 thì yêu cầu xác định chủ đề và liên kết đoạn văn, nhưng bước sang câu 2 là câu nghị luận xã hội lại yêu cầu thí sinh cảm nhận về tình trạng vứt rác bừa bãi nơi công cộng, chuyển sang câu 3 lại là cảm nhận thơ. Tuy nhiên, dù đề yêu cầu nhiều kiến thức nhưng đề này cũng không quá khó, em nghĩ với đề này em cũng sẽ đạt từ khoảng 8 - 8,5 điểm“.

Đề thi Ngữ Văn được đánh giá là không quá khó khiến nhiều thí sinh rất vui mừng
Đề thi Ngữ Văn được đánh giá là không quá khó khiến nhiều thí sinh rất vui mừng

Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Xuân Mâu, Chánh thanh tra Sở GD – ĐT Quảng Bình cho hay: “Theo báo cáo nhanh từ 10 hội đồng thi trên địa bàn tỉnh, thì trong môn thi sáng nay không có thí sinh nào bị lập biên bản, vi phạm quy chế thi, không có tình trạng thiếu đề, đề bị rách, bị nhòe… tất cả đều được niêm phong đầy đủ. Sáng nay, môn Ngữ Văn toàn tỉnh có có 39 thí sinh bỏ thi và không khí kỳ thi diễn ra rất nghiêm túc".

Chiều nay, (19/6), các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào thi môn Tiếng Anh (thời gian 60 phút) và sáng ngày mai (20/6) sẽ tiếp tục dự thi môn Toán (thời gian 120 phút).

Văn Lịnh