Quản lý chặt lãnh đạo các trường ĐH, CĐ đi công tác nước ngoài

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa có văn bản tạm thời yêu cầu các cơ sở đào tạo thuộc quản lý của Bộ về việc thực hành tiết kiệm trong đi công tác nước ngoài ngắn hạn của cán bộ, công chức.

Theo đó, các đoàn đi công tác nước ngoài phải có kế hoạch đoàn ra hàng năm được xây dựng và phê duyệt bởi Thủ trưởng các đơn vị.

Lãnh đạo, cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài phải bảo đảm đúng mục đích, đúng người, đúng theo yêu cầu của hoạt động hay như thư mời và không làm ảnh hưởng tới công việc chuyên môn chung đang đảm nhiệm ở trong nước.

Lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan Bộ khi đi nước ngoài phải có tờ trình xin phép gửi Bộ trưởng và Thứ trưởng phụ trách trực tiếp và chỉ tiến hành thủ tục liên quan sau khi đã được lãnh đạo đồng ý.

Bộ GD-ĐT, sẽ thụ lý hồ sơ của người đi công tác nước ngoài theo quy định và làm tờ trình để thứ trưởng phụ trách Hợp tác quốc tế theo phân công của Bộ trưởng duyệt ký Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài…

Giám đốc các đại học vùng, Hiệu trưởng các trường ĐH, các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ khi đi công tác nước ngoài phải nằm trong kế hoạch từ đầu năm do Giám đốc hoặc Hiệu trưởng phê duyệt và phải gửi báo cáo về Bộ để theo dõi, tổng hợp và làm căn cứu trình lãnh đạo Bộ ra quyết định đi nước ngoài.

Hồng Hạnh