Qua rồi cái thời học xa nhà là vất vả vì trường học ngày nay xịn lắm

(Dân trí) - Nhắc đến đi học xa nhà, chắc hẳn không ít người thở dài ngao ngán, vì thiếu đủ thứ, vì nỗi nhớ bữa cơm nhà, vì chủ trọ khó tính… Nhưng bây giờ học xa nhà đã khác nhiều rồi bởi cơ sở vật chất tại các trường học được trang bị tốt hơn xưa rất nhiều, đáp ứng đầy đủ những nhu cầu cần thiết cho sinh hoạt của sinh viên.

Cuộc sống của sinh viên thời xưa

Sống xa gia đình là bước đánh dấu quan trọng cho cột mốc tự lập của mỗi sinh viên. Quá trình này sẽ giúp mỗi người trẻ biết quý trọng đồng tiền, nhận ra tình cảm gia đình quý giá đến nhường nào.

Ngày xưa, thời những năm 90, một bữa cơm sinh viên có giá khoảng 1.500 đến 2.000 đồng chỉ bao gồm: một bát cơm vơi, một bát canh rau, vài miếng thịt cùng đậu phụ luộc. Bữa ăn thiếu cả chất và lượng như thế luôn luôn là không đủ với những thanh niên “bẻ gãy sừng trâu” đang vất vả với nghiệp đèn sách. Có những ngày cuối tháng hết tiền, hết gạo thì sinh viên thường trùm chăn đi ngủ cho qua cơn đói.

Anh Bùi Công Tiến - sinh viên Bách Khoa kể lại rằng, thời đó, sinh viên thường ở trong những ký túc xá chật hẹp và ẩm thấp, khoảng 12 người sống trong căn phòng 24m2, mỗi người chỉ có không gian sinh hoạt vỏn vẹn trên chính khu vực mình ngủ. Sinh viên phải tận dụng tối đa không gian đó bằng cách kê những bàn học nhỏ trên giường, không sử dụng tủ quần áo mà xếp quần áo trong hộp sắt kê cuối giường. Đèn điện thiếu thốn nên phòng ở thường tối tăm và nhiều côn trùng. Thỉnh thoảng mùa mưa, ký túc ngập, sinh viên hò nhau đi tát nước oải cả người. Kinh khủng nhất phải kể đến nhà vệ sinh, tắc liên tục và cũng chẳng được sạch sẽ, khô ráo.

Qua rồi cái thời học xa nhà là vất vả vì trường học ngày nay xịn lắm - 1
Chiếc máy tính hiếm hoi tại một Trường Đại học

Còn về điều kiện học cũng rất thiếu thốn với các trang thiết bị, máy móc chủ yếu là đồ cũ được mua lại. Nhiều thiết bị rất lạc hậu, không theo kịp thời đại, thiếu sự đa dạng gây khó khăn cho công việc học tập.

Cuộc sống sinh viên thời nay

Hiện tại, cuộc sống của mỗi sinh viên xa nhà đã dễ thở hơn rất nhiều, bởi các trường đã có sự quan tâm, chú trọng cần thiết tới những nhu cầu của sinh viên. Đặc biệt, nếu chọn những ngôi trường như ĐH FPT, nơi có môi trường sống và học tập tạo sự thoải mái và thuận tiện cho sinh viên, thì cuộc sống xa nhà của mỗi sinh viên sẽ không còn là nỗi băn khoăn của nhiều phụ huynh.

Qua rồi cái thời học xa nhà là vất vả vì trường học ngày nay xịn lắm - 2
ĐH FPT – một trong những trường học có cơ sở vật chất tốt nhất dành cho SV

Đại học FPT mang đến cho mỗi sinh viên cảm giác gần gũi và thân thuộc với những thảm thực vật phong phú, thân thiện với môi trường. Cây xanh được trồng khắp khuôn viên trường và đặc biệt ngay tại các lối đi giữa các tầng lớp học cũng có những bãi cỏ xanh mát. Đây chính là nơi các sinh viên tìm đến, làm mới bản thân, tìm kiếm những ý tưởng mới lạ giữa các tiết học.

Qua rồi cái thời học xa nhà là vất vả vì trường học ngày nay xịn lắm - 3
Toàn cảnh khuôn viên trường ĐH FPT bao gồm khu giảng đường, khu ký túc xá và nhiều tiện ích khác

Ngôi trường ở cách xa khói bụi thành phố này có 3 khu giảng đường cho sinh viên và 6 toà kí túc xá cùng 1 khu nhà dịch vụ có đầy đủ canteen, siêu thị mini, hàng cắt tóc gội đầu và các khu thể thao. Nội thất của các phòng ở trong KTX cũng được trang bị tiện lợi, đầy đủ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản của sinh viên. Mỗi phòng đều có đầy đủ giường, tủ, bàn học, bình nóng lạnh.

Qua rồi cái thời học xa nhà là vất vả vì trường học ngày nay xịn lắm - 4

Khu ký túc xá của sinh viên ĐH FPT

Qua rồi cái thời học xa nhà là vất vả vì trường học ngày nay xịn lắm - 5
Ký túc xá ĐH FPT khang trang sạch sẽ, kiến trúc hiện đại phù hợp cho cuộc sống sinh viên
Qua rồi cái thời học xa nhà là vất vả vì trường học ngày nay xịn lắm - 6
ĐH FPT còn chuẩn bị hàng loạt khu tập thể thao cho sinh viên luyện tập sức khỏe sau giờ học

Có thể nói, đi học xa nhà sẽ chẳng sung sướng như khi ở nhà với gia đình, có bố mẹ chăm sóc, yêu thương, nhưng nếu chọn học tại những ngôi trường đầu tư về cơ sở vật chất, lấy sinh viên làm trung tâm như ĐH FPT, thì bố mẹ để con đi học xa nhà cũng thấy yên lòng hơn.

Lin Lin