Phú Yên: Vinh danh các điển hình tiên tiến ngành Giáo dục

(Dân trí) - 54 tập thể và 128 cá nhân trong ngành Giáo dục Phú Yên có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vừa được vinh danh điển hình tiên tiến ngành Giáo dục.

Ngày 6/7, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến ngành Giáo dục giai đoạn 2015-2020 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Trong 5 năm qua, cán bộ, viên chức, người lao động của ngành Giáo dục tỉnh Phú Yên đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Từ đây chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh ngày càng được nâng cao.

Phú Yên: Vinh danh các điển hình tiên tiến ngành Giáo dục - 1

Ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trao bằng khen của Thủ tướng đến các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.

Đến nay, toàn tỉnh Phú Yên có 193/360 trường đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ 53,6%). Công tác giáo dục thường xuyên được duy trì có hiệu quả với 8/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ cấp độ 2, riêng huyện miền núi Sông Hinh đạt chuẩn cấp độ 1; có 112/112 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở...

5 năm qua ngành giáo dục đã nhận đỡ đầu, giúp đỡ trên 51.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 10 tỷ đồng; phụ đạo miễn phí 84.000 tiết học... Trong phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương giáo viên vì học sinh thân yêu, tiêu biểu là 4 cô giáo của Trường Mầm non An Hiệp (huyện Tuy An) cứu các em học sinh trong lũ dữ vào tháng 12/2016.

Bên cạnh đó, với sự dạy dỗ của thầy cô, học sinh Phú Yên đã phấn đấu giành 76 thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia như: 5 giải nhì, 15 giải ba và 56 giải khuyến khích; đáng chú ý có 6 học sinh được tuyển chọn vào các đội tuyển thi quốc tế.

Phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh được phát động sôi nổi và có nhiều kết quả nổi bật. Tiêu biểu là Trường THPT Nguyễn Huệ với 2 giải nhất, 3 giải nhì và 3 giải 3 cấp quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị tuyên dương, ông Phan Đình Phùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng của toàn ngành giáo dục trong 5 năm qua.

“Để thực hiện tốt các phong trào thi đua, trong giai đoạn tới, ngành giáo dục cần tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện chương trình thay sách giáo khoa, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ giáo viên có đủ phẩm chất, năng lực, tinh thông nghiệp vụ…” - ông Phùng nhấn mạnh.

Phú Yên: Vinh danh các điển hình tiên tiến ngành Giáo dục - 2

Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Tại hội nghị có 54 tập thể và 128 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua được vinh danh. Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Trung Thi