Phú Yên: Thầy cô tất bật tổng vệ sinh trường lớp để đón học sinh

(Dân trí) - Để đón học sinh đi học vào ngày 4/5 tới, các thầy cô, học sinh đã thực hiện nhiều công tác tổng vệ sinh, nhằm đảm bảo môi trường dạy và học an toàn.

Phú Yên: Thầy cô tất bật tổng vệ sinh trường lớp để đón học sinh

Mặc dù đang trong chuỗi ngày nghỉ lễ, nhưng các thầy cô trường mầm non Sơn Ca (TP. Tuy Hòa) vẫn được huy động đến trường để thực hiện tổng vệ sinh trường lớp để đón các cháu bậc học mầm non đến lớp vào ngày 4/5 tới.

Phú Yên: Thầy cô tất bật tổng vệ sinh trường lớp để đón học sinh - 1

Các cô giáo trường Mầm non Sơn Ca được huy động quét dọn trường lớp sạch sẽ để đón các cháu đi học lại

Phú Yên: Thầy cô tất bật tổng vệ sinh trường lớp để đón học sinh - 2

Các cô thực hiện nhiều nhiệm vụ như: quét dọn, xịt rửa sàn lớp học, lau chùi đồ chơi, cửa sổ, giặt giũ màn chiếu…và các đồ dùng sinh hoạt của các cháu.

Vì đây là khối lớp có độ tuổi nhỏ nhất, nên công tác phòng, chống dịch được nhà trường rất chú trọng.

Phú Yên: Thầy cô tất bật tổng vệ sinh trường lớp để đón học sinh - 3

Các cô lau chùi các tiểu cảnh trang trí lớp học

Phú Yên: Thầy cô tất bật tổng vệ sinh trường lớp để đón học sinh - 4

Làu chùi cửa sổ sạch sẽ

Cô Bùi Thị Thùy Trinh, Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn Ca, TP. Tuy Hòa cho biết: Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên thì ngày 4/5 tới các cháu mầm non sẽ được đi học lại sau kỳ nghỉ dài, vì vậy liên tiếp những ngày qua nhà trường đã cho các giáo viên thực hiện tổng vệ sinh, đảm bảo môi trường dạy và học an toàn.

Phú Yên: Thầy cô tất bật tổng vệ sinh trường lớp để đón học sinh - 5

Đặc biệt chú trọng đến việc lau chùi các đồ chơi cầm tay của trẻ

Phú Yên: Thầy cô tất bật tổng vệ sinh trường lớp để đón học sinh - 6

Sau đó bày trí lên kệ được đặt sẵn trong lớp học

“Trong ngày đi học đầu tiên, nhà trường sẽ cắt cử 2 giáo viên tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe, cũng như đón các cháu ở cổng trường. Cháu nào có sức khỏe không tốt sẽ được đề nghị ở nhà. Khi đến lớp, các cô sẽ hướng dẫn các cháu phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, giáo dục các cháu tự bảo vệ sức khỏe…” cô Trinh cho hay.

Tại trường Tiểu học Lạc Long Quân không khí dọn dẹp vệ sinh cũng được toàn thể thầy cô của nhà trường thực hiện nhanh chóng để đón hơn 1.000 học sinh các khối lớp đến trường.

Phú Yên: Thầy cô tất bật tổng vệ sinh trường lớp để đón học sinh - 7

Các cô giáo trường Tiểu học Lạc Long Quân xịt rửa nền lối sinh hoạt chung

Ngoài dọn vệ sinh, nhà trường cũng bố trí máy sát khuẩn tự động tại cổng, bố trí nhiều chai rửa tay sát khuẩn, lắp đặt thêm 4 bồn rửa tay kèm theo xà bông diệt khuẩn để các em sử dụng tại sân trường. Đồng thời, bố trí nhiều bảng biểu tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 để các học sinh tự trang bị kiến thức bảo vệ sức khỏe.

Cô Trần Thị Bích Châu, phó hiệu trưởng trường Tiểu học Lạc Long Quân cho biết: “Sau khi có công văn đi học lại, nhà trường đã thực hiện xịt khử khuẩn toàn bộ khuôn viên nhà trường và tổng vệ sinh lần 1 vào ngày 28/4 và lần hai vào ngày hôm nay (2/5). Đồng thời nhà trường bố trí thêm 4 bồn rửa tay, bảng tuyên truyền…để học sinh tự trang bị kiến thức bảo vệ sức khỏe.

Phú Yên: Thầy cô tất bật tổng vệ sinh trường lớp để đón học sinh - 8

Làu chùi nền lớp học

Phú Yên: Thầy cô tất bật tổng vệ sinh trường lớp để đón học sinh - 9

Khi học sinh đi học lại, nhà trường sẽ tiến hành đo thân nhiệt, bắt buộc học sinh đeo khẩu trang khi vào lớp. Ngoài ra bố trí các bàn ghế ngồi giãn cách được mức xa nhất có thể, không cho các em tụ tập vào giờ ra chơi…” – cô Châu cho biết.

Phú Yên: Thầy cô tất bật tổng vệ sinh trường lớp để đón học sinh - 10

Lau chùi bàn ghế...

Phú Yên: Thầy cô tất bật tổng vệ sinh trường lớp để đón học sinh - 11

Cũng như kệ, giá sách trong lớp học

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên, các trường trên địa bàn tỉnh ngoài thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, phải giảng dạy đúng đủ chương trình theo quy định.

Ông Phạm Văn Cường, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên: “Sở GD&ĐT tỉnh nhắc nhở các trường phải thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa đảm các công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng thời giảng dạy đúng, đầy đủ theo chương trình giảm tải của Bộ GD&ĐT, để học sinh nắm đầy đủ kiến thức”

Trung Thi